Nhân sự kiện Giờ Trái đất, các nhà khoa học đã công bố kết quả nghiên cứu khiến nhiều người phải giật mình. Theo đó, những hành động tưởng chừng vô hại như gửi thư điện tử và sử dụng mạng xã hội cũng góp phần làm tăng lượng khí thải cácbon.

Theo các nhà khoa học, lướt Facebook nhiều cũng góp phần gây biến đổi khí hậu. Ảnh: Guim
Theo các nhà khoa học, lướt Facebook nhiều cũng góp phần gây biến đổi khí hậu. Ảnh: Guim

Cụ thể, trong thời đại kỹ thuật số, lượng điện năng do ngành này tiêu thụ chiếm khoảng 10% tổng số điện năng tại Pháp cũng như các nước phát triển khác. “Việc tiêu thụ điện do sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số đang bùng nổ” - ông Alain Anglade - quan chức thuộc Cơ quan Quản lý môi trường và năng lượng Pháp - cho biết trên AFP.

Con người được cho là phát thải khoảng 40 tỷ tấn cácbon điôxít (CO2) mỗi năm và mỗi một email ngắn đóng góp khoảng 3,97g. Các nhà khoa học cho biết, 60 email như vậy từ một chiếc smartphone hay laptop sẽ tiêu tốn năng lượng tương đương với một chiếc xe ôtô trung bình hoạt động mỗi kilômét. Mỗi một tệp tin đính kèm email dung lượng 1 megabyte cũng tốn lượng điện năng tương đương với một bóng đèn công suất thấp bật liên tục trong vòng hai giờ.

Theo ước tính, một tin nhắn văn bản SMS cũng phát thải khoảng 0,014g CO2. Việc đọc sách điện tử cũng không có lợi cho hệ sinh thái như đối với sách thật.

Hoạt động tìm kiếm Google cũng được kể đến với lượng khí thải ra là 0,2g trên điện thoại và 4,5g trên máy tính để bàn. Theo thời gian và sự tăng trưởng người dùng, lượng khí CO2 thải ra khi con người sử dụng email và mạng xã hội như Facebook, Twitter là một con số khổng lồ, tác động không nhỏ đến vấn đề biến đổi khí hậu.

Các nhà khoa học cho rằng chúng ta cần tiến hành ngay những việc nhỏ như giảm số tệp tin đính kèm, dọn sạch thùng rác và bỏ những người nhận email không cần thiết.