Ngày 24/1, các nhà khảo cổ học Peru đã phát hiện ra xác một phụ nữ, làm thợ dệt, có niên đại hơn 3.500 năm tại di chỉ Huaca Paraíso, phía Bắc thành phố Lima, Peru.


Hài cốt này được cho là của một người thợ dệt, qua đời lúc khoảng 35 tuổi do bị một cú đập rất mạnh và bất thình lình ở mặt.

Người phụ nữ có mang theo một số dụng cụ dệt may bên mình.

Theo bà Cecilia Aguilar, phụ trách nghiên cứu khi di chỉ Huaca Paraíso, nơi hài cốt được phát hiện thuộc nền văn minh tiền gốm sứ, ở vào giai đoạn từ 8.000 đến 3.500 năm trước Công Nguyên.

Điều này chứng tỏ Lima đã là nơi cư trú của con người từ thời kỳ đó tới nay.

Bà Aguilar cho biết các nhà khảo cổ học cũng đã tìm thấy di tích đồ gốm nung, các thực phẩm, vỏ ốc, chai biển, hạt ngô và đậu của cư dân cổ ở thủ đô Peru, có nguồn gốc từ những năm bình minh của các nền văn hóa lớn nhân loại.

Theo các nhà nghiên cứu, di chỉ Huaca Paraíso là một trung tâm nghi lễ lớn của người cổ đại và là nơi giao thoa của nhiều nền văn minh bản địa tồn tại từ cách đây 5.000 năm./.