Nhà máy sản xuất tên lửa rộng 4,7 ha của công ty tư nhân LandSpace có trụ sở tại Bắc Kinh đã đi vào hoạt động tại Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Nhà máy sản xuất tên lửa của LandSpace. Ảnh: China Daily
Nhà máy sản xuất tên lửa của LandSpace. Ảnh: China Daily

Hiện nay, nhà máy đang tiến hành các thử nghiệm kỹ thuật cho động cơ tên lửa TQ-12 do công ty mới phát triển. Zhang Changwu – giám đốc điều hành LandSpace – cho biết, động cơ tên lửa TQ-12 và tên lửa nhiên liệu lỏng ZQ 2 sẽ bắt đầu được sản xuất tại nhà máy vào năm 2019.

Tên lửa ZQ 2 có chiều dài 48,8 m, đường kính 3,35 m và có hình dáng tương tự như tên lửa Trường Chinh của Trung Quốc. Tên lửa ZQ 2 dự kiến thực hiện chuyến bay đầu tiên năm 2020.

Trước LandSpace chỉ có một công ty tư nhân sở hữu nhà máy sản xuất tên lửa ở châu Á, đó là công ty Interstellar Technologies của Nhật Bản. Tuy nhiên, nhà máy của công ty Interstellar Technologies ở Taiki, Hokkaido có quy mô nhỏ hơn nhiều so với nhà máy tại Hồ Châu.

“Nhà máy sản xuất tên lửa của LandSpace sắp tới sẽ được mở rộng lên diện tích 8 ha. Nó sẽ sản xuất khoảng 15 tên lửa ZQ 2 và 200 động cơ TQ-12 mỗi năm, bắt đầu từ năm 2022”, Changwu nói.