Vào ngày 10/8, Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos đã phóng thành công tàu đổ bộ Mặt trăng Luna-25 có khối lượng 1,8 tấn và mang theo 30kg thiết bị khoa học từ sân bay vũ trụ Vostochny ở miền Đông nước Nga.

Tên lửa đưa tàu đổ bộ Mặt trăng Luna-25 được phóng lên từ sân bay vũ trụ Vostochny, Nga, ngày 11-8 - Ảnh: REUTERS
Tên lửa đưa tàu đổ bộ Mặt trăng Luna-25 được phóng lên từ sân bay vũ trụ Vostochny, Nga, ngày 11-8 - Ảnh: REUTERS

Đây là sứ mệnh Mặt trăng đầu tiên của Nga kể từ năm 1976, nhằm mục đích tìm kiếm nguồn nước tại cực Nam của Mặt trăng dưới dạng băng đá để hỗ trợ sự hiện diện của con người trong tương lai. Băng đá là nguyên liệu cần thiết để chiết xuất nhiên liệu và oxy, cũng như nước uống.

Vào ngày 13/8, tàu Luna-25đã gửi về Trái đất những hình ảnh đầu tiên chụp từ không gian. Điều này cho thấy tàu vũ trụ đang hoạt động bình thường và có kết nối ổn định với trạm điều khiển mặt đất.

Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cho biết, tàu vũ trụ Luna-25 dự kiến trải qua hành trình năm ngày để bay tới Mặt trăng, sau đó tiếp tục trải qua từ 5 đến 7 ngày trên quỹ đạo trước khi đáp xuống miệng núi lửa Boguslawsky rộng 100km.

Ngoài việc tìm kiếm dấu hiệu của nước đóng băng trong các mẫu đất, Luna-25 cũng sẽ chụp ảnh bề mặt, nghiên cứu sự tương tác giữa gió Mặt trời và Mặt trăng, đồng thời triển khai một gương phản xạ laser để đo chính xác khoảng cách giữa Trái đất – Mặt trăng.