Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Environmental Research Letters vào tháng 9/2020, các nhà khoa học Anh, Bỉ và Trung Quốc đã phân tích dữ liệu về xói mòn đất tại ​​255 địa điểm ở 38 quốc gia trên khắp thế giới.

Ảnh: Wikimedia Commons.
Ảnh: Wikimedia Commons.

Nhóm nghiên cứu tính toán khoảng thời gian để lớp đất mặt mà con người dùng để canh tác nông nghiệp bị xói mòn hoàn toàn – yếu tố được gọi là tuổi thọ của đất.

Kết quả cho thấy hơn 90% đất canh tác truyền thống đang mỏng dần. Khoảng 16% diện tích đất canh tác có tuổi thọ dưới 100 năm. Tuy nhiên, ở những nơi đất canh tác được quản lý và bảo tồn bằng các chiến lược phù hợp, tuổi thọ của đất thường vượt quá 5.000 năm và lớp đất mặt thậm chí có xu hướng dày lên.

“Đây là nghiên cứu đầu tiên ước tính tuổi thọ của lớp đất mặt trên quy mô toàn cầu”, Evans, thành viên của nhóm nghiên cứu tại Đại học Lancaster (Anh), cho biết.