Các bác sĩ tại Bệnh viện Antoine Béclère ở Paris, Pháp phát hiện trường hợp đầu tiên cho thấy Covid-19 có khả năng lây truyền từ mẹ sang em bé nằm trong bụng.

Ảnh: Alamy.
Ảnh: Alamy.

Cậu bé sơ sinh bị viêm não sau khi virus SARS-CoV-2 vượt qua nhau thai và gây nhiễm trùng trước khi sinh. Kết quả nghiên cứu về trường hợp hợp này được công bố trên tạp chí Nature Communications vào ngày 14/7.

Người mẹ 23 tuổi được đưa vào bệnh viện vì bị sốt và ho dữ dội do nhiễm Covid-19. Khi đó, cô mang thai một bé trai hơn 35 tuần tuổi. Ba ngày sau khi người phụ nữ nhập viện, tình trạng sức khỏe của em bé không được tốt nên các bác sĩ phải tiến hành mổ lấy thai khẩn cấp. Em bé ngay lập tức được cách ly trong một đơn vị chăm sóc đặc biệt.

Các xét nghiệm máu và dịch phổi cho kết quả dương tính với virus Covid-19, nhưng đứa trẻ đã phục hồi khá nhanh chóng và xuất viện sau đó 18 ngày.

“Lý do điều này chưa được chứng minh trước đây là bạn cần rất nhiều mẫu xét nghiệm. Bạn cần máu của người mẹ, máu trẻ sơ sinh, máu cuống rốn, nhau thai, nước ối, và rất khó để có được tất cả các mẫu này trong một đại dịch với những trường hợp bệnh nhân khẩn cấp xung quanh”, Daniele De Luca, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết.