Cơ quan Hàng không Dân dụng Pháp (DGAC) cảnh báo thế hệ mới nhất của điện thoại thông minh, 5G, có thể gây nhiễu các thiết bị đo độ cao của máy bay.

Hiện tượng này là do “sự nhiễu tín hiệu từ một nguồn tần số gần có cường độ tương đương hoặc thậm chí còn cao hơn cường độ của máy đo độ cao”. Sự nhiễu này có thể gây ra lỗi “trong các thiết bị cực kỳ quan trọng suốt quá trình hạ cánh”, DGAC cho biết.

Cơ quan này đã ban hành một thông báo về vấn đề này cho các hãng hàng không vào tuần trước, khuyến nghị rằng hành khách và tổ bay nên tắt hoàn toàn hoặc đặt điện thoại 5G ở “chế độ máy bay” trong suốt chuyến bay.

DGAC cũng lưu ý rằng họ đã đặt ra các yêu cầu cho vị trí đặt các trạm 5G nhằm hạn chế rủi ro bị nhiễu khi máy bay hạ cánh tại Pháp. DGAC cũng đang hợp tác với cơ quan chịu trách nhiệm về tần số vô tuyến để giám sát các trạm gốc 5G xung quanh tất cả các sân bay của Pháp.