Virus cúm gia cầm H5N1 đã lây nhiễm cho hai con mèo tại một khu nuôi nhốt động vật ở quận Yongsan-gu, thủ đô Seoul (Hàn Quốc) vào tuần trước. Đây là những ca nhiễm virus H5N1 đầu tiên ở động vật có vú trong vòng 7 năm qua tại quốc gia này.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bốn ngày sau đó (ngày 31/7), các nhà chức trách phát hiện thêm ba trường hợp nghi nhiễm cúm gia cầm mới ở mèo trong một khu nuôi nhốt khác tại quận Gwanak-gu, Seoul. Các cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa khu chăn nuôi và áp dụng các biện pháp cách ly theo quy định.

Cơ quan kiểm soát dịch bệnh và chính quyền địa phương đang theo dõi sức khỏe của những người đã tiếp xúc với những con mèo mắc bệnh. Hiện tại, họ chưa xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào.

Trước đó vào giữa tháng 7, Ba Lan là quốc gia đầu tiên báo cáo một số lượng lớn mèo bị nhiễm cúm gia cầm tại 13 khu vực địa lý khác nhau. Các cơ quan y tế Ba Lan đã tiến hành lấy mẫu từ 46 con mèovà một con linh miêu nuôi nhốt có dấu hiệu nhiễm bệnh. Kết quả cho thấy 29 con mèo (chiếm tỷ lệ62%) dương tính với cúm gia cầm H5N1.