Những ngôi làng trên Mặt Trăng có thể được hoàn thành và mở cửa cho tất cả mọi người vào năm 2024.

Johaan-Dietrich Woerner, giám đốc điều hành Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), nhận định con người có thể sống trong những ngôi làng trên Mặt Trăng vào năm 2024, Daily Star hôm qua đưa tin.

"Tôi cho rằng ý tưởng xây làng trên Mặt Trăng sắp thành hiện thực bởi nhiều công ty đang lên kế hoạch đến hành tinh này", Woerner phát biểu trong buổi họp báo tổ chức ở Paris, Pháp hôm 18/1.

con-nguoi-co-the-song-trong-lang-mat-trang-vao-nam-2024

Con người có thể sống trong các ngôi làng trên Mặt Trăng vào năm 2024. Ảnh: ESA.

Ông hy vọng làng Mặt Trăng sẽ thay thế Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào năm 2024 và được mở cửa cho tất cả mọi người. Hiện nay chỉ có 5 cơ quan vũ trụ có quyền tiếp cận trạm ISS, gồm ESA, NASA, các cơ quan vũ trụ của Canada, Nga và Nhật Bản.

"Làng Mặt Trăng không bị giới hạn như ISS. Đây là ý tưởng mở và mọi người có thể tự do tiếp cận", Woerner nói.

Ông cho biết nhiều công ty đã liên lạc với ESA để bàn về việc cung cấp tàu con thoi di chuyển giữa Trái Đất và Mặt Trăng, cũng như hoạt động khai thác đá trên hành tinh.