Để phát triển được việc ứng dụng in 3D, phải tập trung rất nhiều vào khâu thiết kế. Đây là khâu mà hiện nay rất nhiều trường học chưa chú trọng đúng mức.

TS Nguyễn Việt Hải - Phó Viện trưởng Viện khoa học - công nghệ Vinasa.

Để phát triển được việc ứng dụng in 3D, phải tập trung rất nhiều vào khâu thiết kế. Tôi nghĩ, đây là khâu mà hiện nay rất nhiều trường học chưa chú trọng đúng mức.

Thứ nhất, cần phải hiểu làm thế nào để quá trình sản xuất trở nên tốt nhất và đơn giản nhất.

Thứ hai, cần đào tạo thiết kế mỹ thuật để từ khâu tạo mẫu đã đáp ứng được nhu cầu của người dùng về mặt công năng, lại vừa mang tính thẩm mỹ cao. Sử dụng công cụ thì rất dễ, vấn đề là tìm ra hướng ứng dụng và sau đó là thiết kế để có những sản phẩm phù hợp và đó là thách thức rất lớn.

Chính vì vậy, trong đào tạo về STEAM, cần đưa thêm vào phần thiết kế, nó rất quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm phù hợp, dùng tốt.