Theo bác sĩ phẫu thuật thần kinh người Italy Sergio Canavero, ca phẫu thuật ghép đầu người đầu tiên trên thế giới sẽ được thực hiện trên một bệnh nhân Trung Quốc vào năm tới.

Ngày 16/5, ông Sergio Canavero cho biết bệnh nhân đầu tiên của ông là người Trung Quốc chứ không phải là Valery Spiridonov - một nhà khoa học Nga bị liệt do một hội chứng rối loạn cơ hiếm gặp - như ông đã tuyên bố trước đó. Ông Canavero giải thích rằng ông Spiridonov không thể nhận phần cơ thể hiến tặng vì các lý do sinh học và đạo đức.

"Chúng tôi đang sắp xếp thời gian để thực hiện ca cấy ghép ở Trung Quốc. Ekip ở Trung Quốc đã thử nghiệm trên tử thi người để cải tiến công nghệ này", ông Canavero tiết lộ.

Ông cho biết thêm, công nghệ và đội ngũ để thực hiện ca phẫu thuật đã sẵn sàng, vấn đề chỉ còn là kinh phí và rào cản đạo đức.

Theo ông Canavero, sau khi được ghép đầu, bệnh nhân sẽ được giữ ở tình trạng hôn mê trong nhiều tuần để hạn chế chuyển động của phần cổ mới được ghép và chờ tủy sống kết nối với chiếc đầu mới.

Theo tính toán, khi được đánh thức, bệnh nhân có thể cử động và nói chuyện ngay lập tức. Ông Canavero cũng lạc quan cho rằng khi được vật lý trị liệu chuyên sâu, bệnh nhân có thể đứng dậy và đi lại trong vòng 1 năm sau phẫu thuật.

Ông Canavero có kế hoạch giới thiệu ekip bác sĩ quốc tế của mình (đến từ Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc)- những người sẽ cùng ông thực hiện ca phẫu thuật- tại một cuộc họp về phẫu thuật thần kinh ở Maryland, Mỹ vào tháng 6 tới.