Diện tích băng biển tại Bắc Cực đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tháng 10 do nước biển ấm lên bất thường làm chậm quá trình phục hồi của băng, theo Viện Khí tượng Đan Mạch (DMI).

Ảnh: National Geographic.
Ảnh: National Geographic.

Hằng năm, băng ở vùng biển Bắc Cực tan chảy một phần vào mùa hè và đạt diện tích thấp nhất khoảng 5 triệu km2. Đến mùa đông, băng hình thành trở lại, bao phủ diện tích khoảng 15 triệu km2. Tuy nhiên, dữ liệu vệ tinh cho thấy diện tích băng biển Bắc Cực vào cuối tháng 10 năm nay chỉ đạt 6,5 triệu km2, giảm 8,2% so với mức trung bình của thập kỷ qua.

“Kể từ những năm 1990, hiện tượng ấm lên ở Bắc Cực nhanh gấp đôi so với phần còn lại của thế giới. Xu hướng lượng băng ở đây giảm dần qua các năm là rất rõ ràng. Đây là lời cảnh báo về những tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu đang diễn ra”, Rasmus Tonboe, nhà nghiên cứu tại DMI cho biết.