Ngày 12/3, một nhóm bác sỹ Argentina đã thực hiện thành công ca ghép tử cung ở cừu sau 5 giờ phẫu thuật với sự giúp đỡ của các chuyên gia Thụy Điển.

Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học Argentina tiến hành kỹ thuật này với kinh nghiệm của các chuyên gia Thụy Điển, quốc gia đã thực hiện thành công ghép tử cung ở người.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AP).

Bác sỹ Sebastián Gogorza, trưởng khoa phẫu thuật Bệnh viện Italia Argentina, nơi tiến hành ca cấy ghép này, bày tỏ vui mừng về thành công mới này.

Buổi ghép tạng đã được truyền hình trực tiếp tới một diễn đàn quốc tế về ghép tử cung tại Thủ đô Buenos Aires, do Hiệp hội Y khoa sinh sản Mỹ Latinh (Almer) tổ chức.

Ông Gogorza khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành nghiên cứu để triển khai dự án y khoa này, đồng thời nhấn mạnh với những kinh nghiệm này, trong tương lai gần Argentina có thể sẽ tiến hành ghép tử cung cho những phụ nữ bị vô sinh do những vấn đề có liên quan tới cơ quan sinh sản này.