Trong khoảng thời gian từ ngày 9 – 16/7, Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) sẽ phóng tàu thăm dò Chandrayaan-2 vào không gian với mục tiêu hạ cánh xuống bề mặt gần cực nam của Mặt trăng hai tháng sau đó.

Tàu vũ trụ Chandrayaan-2. Ảnh: India Today
Tàu vũ trụ Chandrayaan-2. Ảnh: India Today

Nếu thành công, Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia thứ tư làm được điều này sau Mỹ, Liên Xô và Trung Quốc.

Tàu vũ trụ Chandrayaan-2 mang theo phương tiện đổ bộ Vikram và xe thám hiểm tự hành Pragyan có khả năng di chuyển linh hoạt nhằm thực hiện nhiệm vụ khảo sát thành phần đất, đá trên bề mặt Mặt Trăng.

Trước đó, Ấn Độ từng phóng tàu vũ trụ Chandrayaan-1 lên quỹ đạo của Mặt trăng vào tháng 10 năm 2008 để lập bản đồ không gian ba chiều vệ tinh tự nhiên này, đồng thời xác định các mỏ kim loại quý và nước (đặc biệt là ở hai cực).

Một trong những nhiệm vụ của Chandrayaan-1 là tìm kiếm Heli 3, một đồng vị của Heli. Nguyên tố này khá hiếm trên Trái đất nhưng các nhà khoa học tin rằng nó rất dồi dào trên Mặt trăng. Trong tương lai Heli 3 có thể trở thành nguyên liệu quan trọng trong các phản ứng nhiệt hạch.