Trang 10 Most Today vừa bầu chọn ra 10 địa danh nổi tiếng nhất tại Nam Mỹ. Đứng đầu danh sách này là thác Iguazu, nằm ở biên giới của Argentina và Brazil.

1. Thác Iguazu. Chuỗi thác nước nằm ở biên giới của Argentina và Brazil, là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới. Thác Iguazu quy tụ khoảng 275 thác lớn nhỏ.

2. Sông băng Perito Moreno. Dòng sông băng nằm trong vườn quốc gia Los Glaciares ở phía Tây Nam tỉnh Santa Cruz, Argentina. Nó có chiều dài khoảng 30 km. Hàng năm, nơi này thu hút hàng triệu khách du lịch tới tham quan.

3. Cánh đồng muối Salar de Uyuni. Cánh đồng muối lớn nhất thế giới với tổng diện tích 10.582 km2, nằm gần dãy Andes với độ cao 3650 m. Salar de Uyuni tọa lạc ở phía Tây Nam Bolivia. Cánh đồng này có trữ lượng khoảng 5 tỷ tấn muối, hàng năm người dân nơi đây khai thác được khoảng 25.000 tấn muối.

4. Vườn quốc gia Torres del Paine. Vườn quốc gia bao gồm các đỉnh núi, sông băng, hồ, sông ở Patagonia, phía Nam Chile. Nó nằm ở độ cao 2.850 m so với mực nước biển. Nơi đây hàng năm thu hút khoảng 150.000 du khách.

5. Rừng mưa Amazon (rừng nhiệt đới Amazon). Khu rừng lá rộng đất ẩm ở lưu vực sông Amazon của Nam Mỹ. Khu rừng này nằm trong lãnh thổ của 9 quốc gia gồm Brazil (với 60% rừng mưa), Peru (13 %), Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam và Guyana. Đây là nơi cư trú của khoảng 2,5 triệu loài côn trùng, hàng chục ngàn loài thực vật, và khoảng 2.000 loài chim thú.

6. Quần đảo Galapagos. Địa danh đầu tiên được UNESCO đưa vào danh sách di sản thiên nhiên thế giới, nó nằm trong vùng phía Nam của Thái Bình Dương, cách bờ biển Ecuador 1.000 km về phía Tây. Quần đảo Galapagos tập hợp 13 đảo chính, 6 đảo nhỏ và 107 khối đá với tổng diện tích 8.010 km2.

7. Núi Fitz Roy. Nằm gần làng El Chalten, ở Nam sông băng Patagonia (biên giới giữa Argentina và Chile). Fitz Roy có độ cao 3.405 m, là một trong những ngọn núi khó leo nhất trong mắt các nhà leo núi.

8. Núi Roraima. Ngọn núi đỉnh bằng cao nằm giữa biên giới của ba quốc gia Venezuela, Brazil và Guyana với tổng diện tích 30.000 km2. Ngọn núi là nơi chứa và tạo ra nhiều địa chất lâu đời nhất thế giới có niên đại vào khoảng 2 tỷ năm trước thời tiền Cambri.

9. Thác nước Angel (Thác nước Thiên Thần). Thác nước tự nhiên cao nhất thế giới, có độ cao từ đỉnh thác xuống chân thác là 979 m với chiều cao đổ nước liên tục là 807 m. Angel nằm trong vườn quốc gia Canaima (Venezuela).

10. Vườn quốc gia Lencois Maranhenses. Vườn quốc gia nằm ở bang Maranhao thuộc phía Đông Bắc Brazil. Đây là một khu vực thấp, bằng phẳng, đất đai thường xuyên bị ngập lụt, cùng với những cồn cát lớn. Nó có diện tích khoảng 1.500 km2.