Tờ Daily Mail vừa đăng tải chùm hình săn sói của người Yakutia, Cộng hòa Sakha khiến không ít độc giả phải “nổi da gà” bởi hành động tàn độc này.

Những người Yakutia cho biết, sở dĩ họ đi săn sói bởi đàn sói thường gây thiệt hại lớn cho đàn gia súc của họ.

Được biết, Chính phủ Cộng hòa Sakha treo thưởng 400 USD cho một con sói.

Cận cảnh bộ lông sói bị lột da để chuẩn bị làm áo.

Người Yakutia thường tập trung nhóm 6-7 người cho mỗi chuyến đi săn. Đi theo họ là những chú tuần lộc to lớn, khỏe mạnh nhất.

Cận cảnh chiếc bẫy của người Yakutia.

Tuần lộc là phương tiện di chuyển trong tuyết lạnh.

Họ thường dùng súng và bẫy để săn sói.

Một chú sói không may bị dính đạn.


Họ lột da những con sói săn được ngay tại trận.


Một người Yakutia đang phơi khô bộ lông sói để chuẩn bị mang đi bán.

Phần thịt sẽ được họ giữ lại còn bộ xương sẽ bị đốt.


Theo thống kê, hàng năm có khoảng 12.000 con tuần lộc bị sói tấn công ở Cộng hòa Sakha.


Một người đàn ông đang phân loại da sói.

Những bộ lông sói này sẽ được dùng làm áo khoác và các vật trang trí khác.