Các nhà khảo cổ đã khám pha ra một thành phố kỳ bí, với nhiều công trình xa hoa, niên đại 1700 năm tuổi, nằm sâu dưới đáy biển Naples nước Ý.

Đáng chú ý, đây từng là nơi sinh sống của tầng lớp quý tộc La Mã cổ đại, những nhân vật nổi tiếng có thể kể đến như danh tướng Julius Caesar, Hoàng đế Nero, các nhà lãnh đạo quân sự Pompey, Marius và Hoàng đế Hadrianus.

Baiae trong hội họa do trí tưởng tượng của một họa sĩ phác họa. Hình: Dailymail
Baiae trong hội họa do trí tưởng tượng của một họa sĩ phác họa. Hình: Dailymail

Các nhà khảo cổ cho biết, thành phố bị chìm sâu dưới đáy biển, nguyên nhân do núi lửa hoạt động khiến bờ biển bất ngờ bị lún sâu khoảng 400m, khiến nước dâng cao và nhấn chìm toàn bộ thành phố. Khảo sát cho thấy, nhiều công trình kiến trúc xưa của thành phố vẫn còn tương đối nguyên vẹn dù ngâm mình trong nước biển cả ngàn năm qua.

Những kiến trúc và điêu khắc còn tương đối nguyên vẹn dù bị ngâm trong nước biển cả ngàn năm. Hình: Dailymail
Những kiến trúc và điêu khắc còn tương đối nguyên vẹn dù bị ngâm trong nước biển cả ngàn năm. Hình: Dailymail

Tiến sĩ Barbara Davidde cùng với nhiều nhà khoa học khác trên khắp thế giới đã đưa biên soạn một bộ tài liệu mang tên Bí mật bị nhấn chìm ở Roma (Rome's Sunken Secrets). Trong đó có những chi tiết liên quan đến kích thước các ngôi biệt thự, những pho tượng vô giá được điêu khắc ngoạn mục, cũng như các khu spa nước nóng, những con đường trải đầy sỏi và thậm chí là một nymphaeum (hang động sung sướng) – nơi ăn chơi hành lạc của giới quý tộc – cách Rome khoảng 241 km về phía Nam.

Hiện nay, giới khoa học vẫn đang tìm cách giải mã những bí ẩn của công trình xa hoa do người La Mã cổ đại xây dựng này.