Từ trước đến nay, loài chó vốn được biết đến là một trong những thú cưng được con người yêu thích nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết hoàn toàn về tập tính và sở thích của loài động vật có tính trung thành cực cao này.

Dù là một trong những thú cưng được yêu thích nhất trên thế giới, nhưng phải đến năm 1960, chó mới được nuôi phổ biến trong các hộ gia đình ở phương Tây.

Một thống kê gần đây cho thấy, có tới 60% hộ gia đình ở Mỹ nuôi chó làm thú cưng.

Chó vẫn có khả năng tiết mồ hôi qua da ở lòng bàn chân. Thế nhưng, để làm mát cơ thể, chúng thường nằm xuống và thở hổn hển qua đường miệng.

Great Dane là giống chó cao nhất thế giới khi một cá thể có tên Major của loài này ở Anh có chiều cao lên tới 2,1m.

St. Bernard là loài chó nặng nhất thế giới khi mỗi con trưởng thành có thể nặng tới 120kg.

Chó có thể nghe được siêu âm với cường độ lên tới 8.000 Hz.

Chihuahua là giống chó nhỏ nhất thế giới và tên của nó được lấy từ bang Chihuahua ở Mexico.

Sau thảm họa Titanic, có 3 con chó đã sống sót.

Chó sống ở thành thị thường có tuổi thọ cao hơn chó sống ở nông thôn. Theo các nhà khoa học, những con chó sống ở nơi “phố thành” có thể sống lâu hơn tới 3 năm so với những con sống ở nông thôn.

Trong kinh thánh, chó được đề cập tới 37 lần.

Chú chó cao tuổi nhất thế giới có tuổi thọ lên tới 39 tuổi 5 tháng.

Vào năm 1957, chó Laika là động vật đầu tiên được con người đưa vào vũ trụ, nhưng sau đó không lâu, nó đã chết vì cabin tàu vũ trụ quá nóng.

Chú chó nhỏ nhất thế giới chỉ nặng 0,11kg và thuộc giống chó sục Yorkshire.