Theo bầu chọn của trang Touropia, đảo Ibiza, Tenerife, Majorca, Gran Canaria… là những hòn đảo đẹp nhất Tây Ban Nha.

1. Đảo Ibiza. Đây là hòn đảo ở Địa Trung Hải nằm cách ngoài khơi bờ biển thành phố Valencia (Tây Ban Nha) 79 km. Hòn đảo này có diện tích 571 km vuông. Hàng năm, đảo Ibiza thu hút lượng lớn khách du lịch tới tham quan, nghỉ dưỡng.

2. Đảo Tenerife. Thuộc quần đảo Canary. Diện tích 150,6 km vuông. Du khách tới đây có thể vừa tắm biển, đi dạo dưới những bãi cát hay leo núi.

3. Đảo Majorca. Là một đảo thuộc quần đảo Baleares. Diện tích 3.640 km vuông. Đây cũng là địa điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước của Tây Ban Nha.

4. Đảo Gran Canaria. Một trong bảy đảo chính ở quần đảo Canaria. Diện tích 1.560 km vuông. Đảo Gran Canaria là điểm đến lý tưởng cho những du khách yêu thích vận động như đi xe đạp, leo núi, lặn biển, bơi lội…

5. Đảo La Palma. Hòn đảo thuộc quần đảo Canary. Diện tích 706 km vuông. Tới đây, du khách vừa có thể thưởng ngoạn cảnh đẹp của biển khơi lẫn núi rừng.

6. Đảo Lanzarote. Là một trong bảy đảo chính thuộc quần đảo Canaria. Diện tích 845,9 km vuông. Nơi đây là địa điểm thích hợp cho những du khách yêu thích sự mạo hiểm, mới lạ.

7. Đảo Fuerteventura. Là một đảo thuộc quần đảo Canaria. Diện tích 1.660 km vuông. Du khách tới đây có thể tha hồ lướt sóng, lặn biển hay bơi lội.

8. Đảo Formentera. Là hòn đảo thuộc quần đảo Baleares. Diện tích 83,24 km vuông. Với những bãi biển hoang sơ, thơ mộng, đây là điểm đến ưa thích cho những người yêu thiên nhiên và cái đẹp.

9. Đảo Menorca. Là một hòn đảo thuộc quần đảo Baleares. Diện tích 702 km vuông. Đảo Menorca thích hợp cho những du khách yêu thích sự yên bình, tĩnh lặng.

10. Đảo La Gomera. Hòn đảo thuộc quần đảo Canaria. Diện tích 369,8 km vuông. Nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm, đảo La Gomera là địa điểm du lịch lý tưởng cho những du khách yêu thích biển khơi.