Hươu cao cổ nhấm nháp xác linh dương trước khi ngậm bộ xương đối thủ quăng lên trời.

1

Hiện tượng ít thấy này được chuyên gia về kền kền Corinne Kendall của sở thú Bắc Carolina, Mỹ ghi nhận tại Khu Bảo tồn Quốc gia Masai Mara, Kenya vài năm trước,National Geographicngày 18/8 đưa tin."Hai con hươu cao cổ trưởng thành khuỵu gối ăn xác trước khi nhấc bộ xương ném đi", Kendall kể lại.

Loài ăn cỏ này cũng từng được ghi nhận ăn xương trâu. Thi thoảng, trên gạc, sừng và ngà của xác loài khác, chúng dùng nước bọt và răng để tòa tan và hấp thu canxi cùng photpho. Đây là hai loại dưỡng chất cần thiết cho sự sống, ít thấy trong lá và tập trung nhiều trong xương.

John Doherty, chuyên gia về hươu cao cổ tại Đại học Queen's Belfast, Anh cho biết loài động vật cao nhất hành tinh có cấu tạo phần lớn cơ thể là xương này từ tốn gặm xương loài khác vì loài ăn cỏ không có xương hàm mạnh để bẻ gãy và nghiền xương.

Theo Doherty, hành vi ăn xương có xảy ra nhưng không phổ biến ở hươu cao cổ. Chúng bị thu hút bởi các xác chết và khoảnh khắc hươu cao cổ ném bộ xương còn gân bám lại của linh dương đầu bò có khả năng chỉ là một phút cao hứng.