Những người dân có mặt gần bãi rác ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã rất bất ngờ khi thấy hàng nghìn con mòng biển xuất hiện.

    Những con mòng biển che kín một vùng trời.
    Theo các chuyên gia, việc mòng biển tới bãi rác tìm thức ăn không có gì quá kỳ lạ.
    Do nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh, phần lớn các con sông và hồ vẫn đóng băng.
    Những con mòng biển không còn sự lựa chọn nào khác ngoài các bãi rác.
    Những bãi rác được coi là địa điểm lý tưởng cho mòng biển tìm kiếm thức ăn trong những ngày đông giá rét.
    Người dân lo ngại việc những con mòng bới tung các bãi rác sẽ gây ô nhiễm môi trường.