Dành dành một loài hoa đẹp có mùi thơm đặc biệt và độc đáo. Hoa còn có thể được sử dụng để làm trà và là một vị thuốc trong Đông y. Loài hoa này từng không ít lần nằm trong top 5 loài hoa thơm nhất thế giới.

Chi dành dành có tên khoa học là Gardenia.
Chi dành dành có tên khoa học là Gardenia.


Chi này có khoảng 250 loài, nằm trong họ Thiến thảo (Rubiaceae).
Chi này có khoảng 250 loài, nằm trong họ Thiến thảo (Rubiaceae).


Hoa dành dành có nguồn gốc ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Phi, miền Nam châu Á và châu Đại Dương.
Hoa dành dành có xuất xứ ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Phi, miền Nam châu Á và châu Đại Dương.

Chúng là các loại cây thường xanh dạng cây bụi và các cây thân gỗ nhỏ cao từ 1 - 15m. Lá của chúng mọc đối hay thành vòng của 3 - 4 lá, dài từ 5 - 50cm và rộng từ 3 - 25cm, có màu lục thẫm và bóng mặt với kết cấu giống như da thuộc.
Chi này là loại cây thường xanh dạng cây bụi và các cây thân gỗ nhỏ cao từ 1 - 15m. Lá của chúng mọc đối hay thành vòng của 3 - 4 lá, dài từ 5 - 50cm và rộng từ 3 - 25cm, có màu lục thẫm và bóng mặt với kết cấu giống như da thuộc.

Các hoa mọc đơn hay thành cụm nhỏ, có màu trắng hay vàng nhạt, với tràng hoa hình ống có 5 - 12 thùy hoa, đường kính 5 - 12cm.
Hoa thường mọc đơn hay thành cụm nhỏ, có màu trắng hay vàng nhạt. Tràng hoa hình ống có 5 - 12 thùy hoa, đường kính 5 - 12cm.

Loại cây này ra hoa từ khoảng giữa mùa Xuân đến giữa mùa Hè và nhiều loài có mùi thơm rất mạnh.
Loại cây này ra hoa từ khoảng giữa mùa Xuân đến giữa mùa Hè.

Cây dành dành dễ trồng và chăm sóc. Cây ưa thích môi trường ẩm ướt, nhiều ánh sáng.
Cây dành dành dễ trồng và chăm sóc. Cây ưa thích môi trường ẩm ướt, nhiều ánh sáng.

Cây dành dành không chỉ được trồng làm cảnh mà còn được dùng làm thuốc. Lá dành dành tươi được chữa vết thương sưng đau, đau mắt đỏ bằng cách giã lá tươi đắp. Quả dành dành dùng làm thuốc hạ nhiệt, tiêu viêm, lợi mật, lợi tiểu; chữa sốt, vàng da, chảy máu cam, đau họng, thổ huyết, đại tiện ra máu, bí tiểu tiện, bỏng, mụn lở…
Cây dành dành không chỉ được trồng làm cảnh mà còn được dùng làm thuốc. Lá dành dành tươi được chữa vết thương sưng đau, đau mắt đỏ bằng cách giã lá tươi đắp. Quả dành dành dùng làm thuốc hạ nhiệt, tiêu viêm, lợi mật, lợi tiểu; chữa sốt, vàng da, chảy máu cam, đau họng, thổ huyết, đại tiện ra máu, bí tiểu tiện, bỏng, mụn lở…

Hoa dành dành còn được dùng làm trà.
Hoa dành dành còn được dùng làm trà.

Quả còn được dùng làm thuốc nhuộm thực phẩm cho màu vàng, dân gian hay dùng để đồ xôi...
Quả còn được dùng làm thuốc nhuộm thực phẩm hay dùng để đồ xôi...

Hoa dành dành duyên dáng và e lệ nên nó tượng trưng cho tình yêu thầm kín.
Hoa dành dành tượng trưng cho tình yêu thầm kín.

Cây hoa dành dành còn được trồng chậu trang trí ban công, hiên nhà, hương thơm của hoa lan tỏa khắp không gian, cải thiện sức khỏe các thành viên trong gia đình.
Cây hoa dành dành còn được trồng chậu trang trí ban công, hiên nhà, hương thơm của hoa lan tỏa khắp không gian, cải thiện sức khỏe các thành viên trong gia đình.