Chỉ cần một đôi giày được đặc chế cho không thấm nước và giữ được tốc độ chạy trên một góc chuẩn thì con người chúng ta có thể chạy được trên mặt nước một cách khá dễ dàng.

Hiện nay, chạy trên nước đang là một môn thể thao khá phổ biến tại các nước phát triển. Được biết, môn thể thao này có nguồn gốc từ Hy Lạp và mọi người đều có thể tham gia tập luyện.

Theo các nhà khoa học, chỉ cần xác định được đúng góc chạy và có tốc độ đủ nhanh thì mọi người đều có thể chạy trên mặt nước. Điều này giống như việc chúng ta lia đá trên mặt nước, viên đá sẽ nảy lên nhiều lần rồi mới chìm xuống.


Màn chạy trên nước.

Tuy nhiên, để có thể chơi được môn thể thao kỳ lạ này, mỗi người cần phải được trang bị một đôi giày chuyên dụng, nhẹ và không thấm nước. Đồng thời, địa điểm để luyện tập cũng cần phải rộng, không có vật cản. Bên cạnh đó, các VĐV cũng cần phải có khả năng chạy nhanh để có thể lướt được trên mặt nước.

Vào năm 2010, một nhóm VĐV chạy trên nước của Bồ Đào Nha đã khiến không ít người phải ngỡ ngàng khi cho đăng tải một clip quay lại cảnh họ chạy trên mặt nước lên trang Youtube. Đáng chú ý, trong đoạn video này, các VĐV có thể chạy được trên mặt nước với quãng đường hơn 10m.

- Video: Màn chạy trên mặt nước cực kỳ ảo diệu. Nguồn: Youtube.