Móng cọp xanh là loại hoa có hình dáng giống chiếc móng cọp. Nó là một trong những loài hoa hiếm nhất thế giới.

Hoa móng cọp xanh có tên khoa học là Strongylodon macrobotrys.
Hoa móng cọp xanh có tên khoa học là Strongylodon macrobotrys.

Đây là loài cây thuộc họ Đậu (Fabaceae).
Đây là loài cây thuộc họ Đậu (Fabaceae).


Nó có tên tiếng Pháp là Jade Vine.
Loài hoa này có tên tiếng Pháp là Jade Vine.

Hoa móng cọp xanh còn được gọi là “dây hoa cẩm thạch” vì hoa có khi có màu xanh lục.
Hoa móng cọp xanh còn được gọi là “dây hoa cẩm thạch” vì hoa của nó có màu xanh lục.

Cây hoa này có nguồn gốc từ những cánh rừng mưa ở Philippines.
Cây hoa này có nguồn gốc ở Philippines.

Cây có thân mộc to, sống nhiều năm, thường được trồng theo dạng dây leo lên giàn.
Cây có thân mộc to, sống nhiều năm, thường được leo giàn.

Chùm hoa của nó có thể mọc dài tới 3m.
Chùm hoa của nó có thể mọc dài tới 3m.

Hoa có màu chủ đạo là ngọc bích, nhưng theo những người có kinh nghiệm trồng hoa ở Đà Lạt (Việt Nam) thì sắc màu của loài hoa này có sự biến đổi nhất định trong một ngày.
Hoa có màu chủ đạo là ngọc bích, nhưng theo những người có kinh nghiệm trồng hoa ở Đà Lạt (Việt Nam) thì sắc màu của loài hoa này có sự biến đổi nhất định trong một ngày.

Cụ thể, buổi sáng, hoa cẩm thạch có màu xanh da trời, giữa trưa chuyển màu xanh lơ và đến chiều thì chuyển sang màu xanh lục.
Cụ thể, buổi sáng, hoa cẩm thạch có màu xanh da trời, giữa trưa chuyển màu xanh lơ và đến chiều thì chuyển sang màu xanh lục.

Quả của nó trông giống quả cóc, nhưng lớn hơn.
Quả của nó trông giống quả cóc, nhưng có kích thước lớn hơn.

Trong nửa đầu thế kỷ 20, khi đang xây dựng thành phố Đà Lạt, người Pháp đã đem cây hoa móng cọp xanh trồng ở đây. Đến nay, việc chiết cành, dăm cành loài hoa này đã trở nên phổ biến.
Trong nửa đầu thế kỷ 20, người Pháp đã đem cây hoa móng cọp xanh trồng ở Đà Lạt. Đến nay, việc chiết cành, giâm cành loài hoa này đã trở nên phổ biến.

Chuyên trang The Mysterious World từng bầu chọn loại hoa này hiếm thứ 2 thế giới, chỉ sau hoa trà Middlemist đỏ.
Chuyên trang The Mysterious World từng bầu chọn loại hoa này hiếm thứ 2 thế giới, chỉ sau hoa trà Middlemist đỏ.

Cây hoa móng cọp xanh ưa phát triển ở những nơi ẩm ướt.
Cây hoa móng cọp xanh ưa phát triển ở những nơi ẩm ướt.