Mẫu phân trên bàn chải đã được xét nghiệm giống DNA khiến cô vợ bị phạt 1.000 USD.

Một phụ nữ ở Milford (Mỹ) đã phải đối mặt với lệnh trừng phạt sau khi cảnh sát cho biết cô này đã bôi phân vào bàn chải đánh răng của người chồng đang có mâu thuẫn với mình.

Leslie Laing. Ảnh: Cảnh sát Milford
Leslie Laing. Ảnh: Cảnh sát Milford

Người phụ nữ này tên là Leslie Laing, 48 tuổi, đã bị bắt vào chiều ngày 14/9/2017 do cáo buộc vi phạm lệnh bảo vệ và đã được thả tự do khi nộp 1.000 USD.

Trước đấy Laing đã bị chồng cáo buộc lấy tài sản cá nhân. Cảnh sát cho biết, bản thân Laing là đối tượng đang phải thi hành lệnh bảo vệ, tức là lệnh yêu cầu phải tránh xa người đã từng là nạn nhân của Laing trong vụ bạo lực gia đình trước đó.

Trong khi Laing đang lấy tài sản từ nhà chồng của mình, cảnh sát cho biết cô này còn bôi phân lên bàn chải đánh răng của ông chồng.

Mẫu DNA của Laing và mẫu phân trên bàn chải đã được đưa tới phòng thí nghiệm của tiểu bang. Kết quả cho thấy mẫu phân trên bàn chải là của Laing.