Một người dân vạn chài đánh bắt được con cá lệch dài gần 2 mét, nặng 22kg trên dòng sông Lam, đoạn giáp ranh giữa hai huyện Tương Dương và Kỳ Sơn. Đây là loài cá thường sống trong hang, ngách nơi dòng nước chảy.

Ông Bùi văn Tám, chủ một nhà hàng - khách sạntại khối 5 thị trấn Con Cuông vừa mua được con cá lệch khủng dài gần 2 mét, nặng gần 22kg. Ông Tám cho biết, con cá trên ông mua với giá 20 triệu đồng, do một người dân vạn chài đánh bắt được trên dòng sông Lam đoạn giáp ranh giữa Tương Dương và Kỳ Sơn.

bat duoc ca lech "khung" dai gan 2 met, nang 22kg tren song lam hinh anh 1

Phần đầu của con cá.

Cá lệch được xem là cá đặc sản ở miền Tây Nghệ An, giá bán giao động từ 850.000-1.000.000 đồng/kg, các càng lớn giá trị càng cao. Cá lệch có thân dài, thuôn, mình tròn, đầu có râu dài, ít xương. Lâu nay, dân vạn chài các huyện miền tây Nghệ An vẫn thường bắt được cá lệch nhưng với trọng lượng lớn nhất thường chỉ 10-15 kg.

bat duoc ca lech "khung" dai gan 2 met, nang 22kg tren song lam hinh anh 2

Con cá lệch có trọng lượng gần 22 kg...

bat duoc ca lech "khung" dai gan 2 met, nang 22kg tren song lam hinh anh 3

... và dài gần 2m.

Loài cá này thường sống trong các hang, ngách nơi dòng nước chảy. Để bắt được cá lệch, người ta phải dùng câu vương hoặc dùng ngạnh để xiên cá. Cá lệch có thể dùng để nướng, hấp sả hoặc nấu canh măng...