Tiểu Hổ Đội, F4, Twins, S.H.E, Phoenix Legend, Vũ Tuyền, TFBoys, Grasshopper, Michael & Victor, Phi Luân Hải là những nhóm nhạc thần tượng Trung Quốc nổi tiếng nhất mọi thời đại do tờ China bầu chọn.

1. Tiểu Hổ Đội. Ban nhạc nam nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc) cuối thập kỉ 80, đầu thập kỉ 90 gồm ba thành viên là Ngô Kỳ Long, Trần Chí Bằng và Tô Hữu Bằng. Nhóm hoạt động từ năm 1988 và giải tán năm 1997. Hiện tại, cả 3 trở thành những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu đất nước tỷ dân.
1. Tiểu Hổ Đội. Ban nhạc nam nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc) cuối thập kỉ 80, đầu thập kỉ 90 gồm ba thành viên là Ngô Kỳ Long, Trần Chí Bằng và Tô Hữu Bằng. Nhóm hoạt động từ năm 1988 và giải tán năm 1997. Hiện tại, cả 3 trở thành những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu đất nước tỷ dân.


2. F4. Là nhóm nhạc nam nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc) bao gồm 4 thành viên: Ngôn Thừa Húc, Chu Du Dân, Ngô Kiến Hào và Chu Hiếu Thiên. F4 đã từng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả trẻ các nước Châu Á, nhất là vào đầu những năm 2000. Vào năm 2007, nhóm tan rã và cả 4 người này đều đạt được những thành công nhất định.
2. F4. Là nhóm nhạc nam nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc) bao gồm 4 thành viên: Ngôn Thừa Húc, Chu Du Dân, Ngô Kiến Hào và Chu Hiếu Thiên. F4 đã từng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả trẻ các nước Châu Á, nhất là vào đầu những năm 2000. Vào năm 2007, nhóm tan rã và cả 4 người này đều đạt được những thành công nhất định.


3. Twins. Ban nhạc nữ Hồng Kông (Trung Quốc) được thành lập ngày 18/5/2001, gồm hai thành viên là Thái Trác Nghiên và Chung Hân Đồng. Twins được xem là nhóm nhạc nữ thành công nhất trong lịch sử âm nhạc Hồng Kong. Trong khoảng nửa đầu thập niên 2000, Twins hầu như đã thống trị làng nhạc Cannto pop, cũng như làng âm nhạc châu Á. Đây cũng là nhóm nhạc duy nhất từng giành giải Nữ ca sĩ được hoan nghênh nhất châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2008, nhóm nhạc này giải tán sau scandal ảnh “nóng” của Chung Hân Đồng với nam diễn viên Trần Quán Hy.
3. Twins. Ban nhạc nữ Hồng Kông (Trung Quốc) được thành lập ngày 18/5/2001, gồm hai thành viên là Thái Trác Nghiên và Chung Hân Đồng. Twins được xem là nhóm nhạc nữ thành công nhất trong lịch sử âm nhạc Hồng Kong. Trong khoảng nửa đầu thập niên 2000, Twins hầu như đã thống trị làng nhạc Cannto pop, cũng như làng âm nhạc châu Á. Đây cũng là nhóm nhạc duy nhất từng giành giải Nữ ca sĩ được hoan nghênh nhất châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2008, nhóm nhạc này giải tán sau scandal ảnh “nóng” của Chung Hân Đồng với nam diễn viên Trần Quán Hy.

4. S.H.E. Đây là nhóm nhạc nữ nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc) gồm ba thành viên là Selina Ren, Hebe Tian và Ella Chen. S.H.E ký hợp đồng với HIM International Music Inc., phát hành album đầu tay “Girls Dorm” vào năm 2001 và ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng.
4. S.H.E. Đây là nhóm nhạc nữ nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc) gồm ba thành viên là Selina Ren, Hebe Tian và Ella Chen. S.H.E ký hợp đồng với HIM International Music Inc., phát hành album đầu tay “Girls Dorm” vào năm 2001 và ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng.

5. Phoenix Legend. Nhóm nhạc gồm nữ ca sĩ Yangwei Linghua và nam rapper Zeng Yi. Âm nhạc của ban nhạc này pha trộn giữa âm nhạc dân ca với rap và hip hop tạo nên sự hấp dẫn lớn đối với người hâm mộ khắp nơi. Phoenix Legend gây tiếng vang lớn với màn trình diễn trên chương trình “Star Channel Boulevard” của CCTV năm 2005. Trong cùng năm đó, album đầu tay “Above the Moon” của họ đã trở thành bản hit ở Trung Quốc.
5. Phoenix Legend. Nhóm nhạc gồm nữ ca sĩ Yangwei Linghua và nam rapper Zeng Yi. Âm nhạc của ban nhạc này pha trộn giữa âm nhạc dân ca với rap và hip hop tạo nên sự hấp dẫn lớn đối với người hâm mộ khắp nơi. Phoenix Legend gây tiếng vang lớn với màn trình diễn trên chương trình “Star Channel Boulevard” của CCTV năm 2005. Trong cùng năm đó, album đầu tay “Above the Moon” của họ đã trở thành bản hit ở Trung Quốc.

6. Vũ Tuyền. Đây là ban nhạc nam rất được yêu thích ở Trung Quốc, do Trần Vũ Phàm và Hồ Hải Tuyền đứng ra thành lập vào tháng 6/1998. Năm 1999, Vũ Tuyền ký hợp đồng với công ty đĩa hát Cổn Thạch, phát hành Album sáng tác đầu tay “Đẹp nhất” và nhanh chóng gây được công chúng và giới chuyên môn chú ý.
6. Vũ Tuyền. Đây là ban nhạc nam rất được yêu thích ở Trung Quốc, do Trần Vũ Phàm và Hồ Hải Tuyền đứng ra thành lập vào tháng 6/1998. Năm 1999, Vũ Tuyền ký hợp đồng với công ty đĩa hát Cổn Thạch, phát hành Album sáng tác đầu tay “Đẹp nhất” và nhanh chóng gây được công chúng và giới chuyên môn chú ý.

7. TFBoys. Nhóm nhạc thiếu niên người Trung Quốc, được thành lập vào ngày 6/8/2013 bởi công ty Thời Đại Phong Tuấn Văn Hóa Nghệ thuật Bắc Kinh. TFBOYS gồm 3 thành viên là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ, ra mắt lần đầu tiên trong video quảng cáo “Ten Years”. Hiện tại, đây là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất đất nước tỷ dân.
7. TFBoys. Nhóm nhạc thiếu niên người Trung Quốc, được thành lập vào ngày 6/8/2013 bởi công ty Thời Đại Phong Tuấn Văn Hóa Nghệ thuật Bắc Kinh. TFBOYS gồm 3 thành viên là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ, ra mắt lần đầu tiên trong video quảng cáo “Ten Years”. Hiện tại, đây là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất đất nước tỷ dân.

8. Grasshopper. Nhóm nhạc Hồng Kông (Trung Quốc) được thành lập năm 1985. Ban nhạc bao gồm Edmond Chi-Wai So và anh em Calvin Yat-Chi Choy, Remus Yat-Kit Choy. Năm 1985, họ được phát hiện bởi ca sĩ nổi tiếng Anita Mui - người nổi tiếng là “Madonna của Hong Kong”. Tới năm 2000, nhóm bắt đầu chuyển ra hát solo.
8. Grasshopper. Nhóm nhạc Hồng Kông (Trung Quốc) được thành lập năm 1985. Ban nhạc bao gồm Edmond Chi-Wai So và anh em Calvin Yat-Chi Choy, Remus Yat-Kit Choy. Năm 1985, họ được phát hiện bởi ca sĩ nổi tiếng Anita Mui - người nổi tiếng là “Madonna của Hong Kong”. Tới năm 2000, nhóm bắt đầu chuyển ra hát solo.

9. Michael & Victor. Nhóm nhạc Đài Loan (Trung Quốc), gồm 2 thành viên là Michael Wong và Victor Wong. Ban nhạc được thành lập năm 1995 sau khi được Jonathan Lee (một ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất đĩa nhạc nổi tiếng của Đài Loan) phát hiện. Năm 2000, Michael & Victor tan rã sau khi họ chuyển qua hát solo.
9. Michael & Victor. Nhóm nhạc Đài Loan (Trung Quốc), gồm 2 thành viên là Michael Wong và Victor Wong. Ban nhạc được thành lập năm 1995 sau khi được Jonathan Lee (một ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất đĩa nhạc nổi tiếng của Đài Loan) phát hiện. Năm 2000, Michael & Victor tan rã sau khi họ chuyển qua hát solo.

10. Phi Luân Hải. Ban nhạc nam Đài Loan hoạt động tại châu Á từ năm 2005. Nhóm nhạc ra mắt với bốn thành viên: Uông Đông Thành, Thần Diệc Nho, Viêm Á Luân và Ngô Tôn. Tháng 6/201, Ngô Tôn rời nhóm để chuyển qua hoạt động riêng.
10. Phi Luân Hải. Ban nhạc nam Đài Loan hoạt động tại châu Á từ năm 2005. Nhóm nhạc ra mắt với bốn thành viên: Uông Đông Thành, Thần Diệc Nho, Viêm Á Luân và Ngô Tôn. Tháng 6/201, Ngô Tôn rời nhóm để chuyển qua hoạt động riêng.