Honda Motor đã công bố kế hoạch bắt đầu bán máy bay cá nhân HondaJet của mình tại một số thị trường Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar và Singapore.

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cho biết họ đã chọn hãng Aerospace Services của Thái Lan (TAS) làm đại lý HondaJet đầu tiên tại Đông Nam Á. Theo đó, TAS sẽ cung cấp dịch vụ bán hàng, và hỗ trợ cho khách hàng của HondaJet.

>> Xem thêm: Xe tay ga 110cc siêu tiết kiệm xăng, giá hơn 16 triệu đồng

Máy bay phản lực HondaJet
Máy bay phản lực HondaJet

>> Xem thêm:“Soi” xe môtô hơn nửa tỷ đồng mà Cường Đô la vừa tậu

Tổng giám đốc Honda Aircraft Michimasa Fujino chia sẻ: “Chúng tôi thấy tiềm năng to lớn của máy bay HondaJet ở khu vực Đông Nam Á, một trong những khu vực phát triển nhanh nhất thế giới”.

Tờ Nikkei cho biết, chiếc máy bay 7 chỗ của HondaJet lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường vào tháng 12 năm 2015 và đơn đặt hàng hơn 100 chiếc. Chiếc máy bay phản lực nhẹ tiên tiến có phần thân được làm bằng vật liệu tổng hợp và cánh được gia cường bằng nhôm, với tầm bay 1.899 km. Nó được bán với giá 4,5 triệu USD. Thiết kế đặt động cơ phía trên cánh, mang lại không gian nội thất rộng rãi. Tốc độ và hiệu suất nhiên liệu của loại máy bay này cũng được đánh giá cao.

Honda đã mở đại lý tại Bắc Mỹ, Mỹ Latinh và châu Âu, và công ty đã bàn giao được 41 chiếc HondaJet tính tới giữa tháng Tư vừa qua.

Nhóm dân số “cực kỳ giàu có” tại Việt Nam đang phát triển nhanh hơn bất kỳ nền kinh tế nào trên thế giới và đang trên đường tiếp tục dẫn đầu sự tăng trưởng trong thập kỷ tới. Theo báo cáo Wealth Report của Knight Frank cho biết, tại Việt Nam, có tới 200 người có tài sản có thể đầu tư ít nhất 30 triệu USD, không bao gồm tài sản cá nhân. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên 540 người vào năm 2026, mức tăng trưởng cao nhất trên thế giới.

Ở Việt Nam, nhóm siêu giàu này tăng 320% trong giai đoạn 2000-2016, nhanh nhất thế giới so với tốc độ 290% của Ấn Độ và 281% của Trung Quốc, báo cáo Wealth Report cho biết.