Hãng Samsung vừa tiết lộ đang thử nghiệm ứng dụng thực tế ảo Bedtime VR Stories. Với sản phẩm này, cha mẹ có thể kể chuyện cho con kể cả khi đang đi công tác xa nhà.

Sản phẩm Bedtime VR Stories của Samsung. Ảnh: Theguardian
Sản phẩm Bedtime VR Stories của Samsung. Ảnh: Theguardian

Về phần cứng, Bedtime VR Stories gồm hai thiết bị: Kính Gear VR của Samsung dành cho cha mẹ và kính Cardboard của Google (được trang trí bằng một trong ba hình mặt nạ các nhân vật Jen the Penguin, Dan the Dinosaur và Robot Jo) dành cho trẻ nhỏ.

Khi cha mẹ và trẻ đeo hai thiết bị này, hai bên sẽ được kết nối với nhau để cùng tham gia vào một thế giới ảo thông qua phần mềm Bedtime VR Stories. Bấy giờ, cha mẹ bắt đầu kể một câu chuyện gồm ba phần: Chuyện của chú chim cánh cụt Jen ở miền đất Bắc Cực, chuyện về gia đình chú khủng long Dan trong thời tiền sử và câu chuyện bay ra ngoài không gian cùng robot Jo.

“Với sản phẩm thực tế ảo này, các bậc cha mẹ có thể kể chuyện cho con trước khi đi ngủ dù không ở gần nhau. Công nghệ VR sẽ giúp kết nối họ với nhau trong thế giới ảo. Những đứa trẻ ngoài việc nghe kể chuyện còn có thể tương tác với cha mẹ như thể họ đang ở cùng một căn phòng vậy. Ứng dụng này đã được chúng tôi cải tiến tốt nhất để kết hợp sức mạnh của công nghệ thực tế ảo với cách kể chuyện truyền thống” - đại diện Samsung cho biết.

Hãng điện tử Hàn Quốc cũng tiết lộ, sản phẩm đặc biệt này đang được một số gia đình có con nhỏ tại Anh dùng thử nghiệm.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, hình ảnh và nhân vật trong ứng dụng Bedtime VR Stories của Samsung khá đơn điệu. Tuy nhiên, họ có thể giải quyết được điểm yếu này một cách dễ dàng, nhanh chóng nếu kết hợp với các hãng sản xuất phim hoạt hình như Disney hay Pixar.