Bà Katy Huberty - chuyên gia phân tích tài chính của công ty chứng khoán Morgan Stanley vừa dự đoán rằng, trong năm tài chính 2016 doanh số bán iPhone của Apple sẽ giảm 5,7% so với năm nay.

Kể từ khi thế hệ iPhone đầu tiên ra đời vào năm 2007, doanh số bán điện thoại thông minh của Apple luôn tăng trưởng mạnh qua từng năm. Cụ thể, vào năm 2007, “Táo khuyết” đã bán được 1,4 triệu chiếc iPhone.

Con số đó ở các năm tiếp theo lần lượt là 11,6 triệu chiếc (2008), 20,7 triệu chiếc (2009), 40 triệu chiếc (2010), 72,3 triệu chiếc (2011), 125,1 triệu chiếc (2012), 150,3 triệu chiếc (2013), 169,2 triệu chiếc (2014) và 231,2 triệu chiếc (2015).

Doanh số bán iPhone qua từng năm (năm 2016 theo dự đoán của bà Huberty).

Tuy nhiên, theo dự đoán của chuyên gia phân tích tài chính Katy Huberty, doanh số bán iPhone của Apple chỉ đạt mức 218 triệu chiếc, giảm 5,7% trong năm tài chính 2016 (bắt đầu thứ tháng 10/2015). Nếu nhận định này trở thành hiện thực, đây sẽ là năm đầu tiên trong lịch sử, doanh số bán điện thoại thông minh của “quả Táo cắn dở” bị sụt giảm.

Theo lý giải của bà Huberty, nguyên nhân khiến bà đưa ra dự đoán này là do lượng đơn đặt hàng linh kiện của Apple với các đối tác trong quý I năm tài chính 2016 giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, số lượng iPhone còn tồn kho là không nhỏ.

Ngoài ra, bà Huberty cũng dẫn ra một lý do khác, đó là mức giá bán iPhone tại các thị trường khác (tiêu biểu như Trung Quốc) quá cao. Điều đó khiến nhiều người dùng sẽ từ bỏ ý định “tậu” smartphone của Apple để chuyển sang các sản phẩm cao cấp của những hãng điện thoại khác.

Trong quý I của năm tài khóa 2015, Apple đã bán được 74,5 triệu chiếc iPhone. Mặc dù vậy, vị chuyên gia này cho rằng, con số đó sẽ tăng 6,1% trong quý I năm 2016.

Dự kiến, trong năm 2016, Apple sẽ tung ra thị trường thêm 3 mẫu iphone mới gồm iPhone 7, iPhone 7 Plus và iPhone màn hình 4 inch.