Thứ trưởng Bộ KHCN Phạm Đại Dương đã có phần phát biểu ngắn gọn trong lễ khai mạc ngày CNTT Việt Nam 2015 (17/12/2015) và nhấn mạnh chủ đề "Chuẩn trao đổi thông tin số cho một xã hội thông minh" phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Ngày CNTT Việt Nam 2015 (17/12/2015) đã chính thức diễn ra tại Hội trường Ngụy Như Kon Tum - ĐH Quốc gia, 18 Lê Thánh Tông, Hà Nội với chủ đề “Chuẩn trao đổi thông tin số cho một xã hội thông minh”.

Dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin & Truyền thông và Bộ Khoa học Công nghệ, chương trình do 5 Viện đồng tổ chức bao gồm: Viện Khoa học Công nghệ VINASA (VSTI), Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam (VSQI); Viện Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội (ITI); Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (NISCI) và Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Bách Khoa Hà Nội (SoICT).

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đại Dương phát biểu tại Ngày CNTT Việt Nam 2015 (17/1/2015)

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đại Dương, Thứ tưởng Bộ TT & TT Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã tham dự và phát biểu trong chương trình.

Thứ trưởng Bộ KHCN Phạm Đại Dương đã có phần phát biểu ngắn gọn trong lễ khai mạc và nhấn mạnh chủ đề "Chuẩn trao đổi thông tin số cho một xã hội thông minh" phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Việc này sẽ góp phần rất lớn trong việc kiến tạo hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia ngày càng hiện đại, đồng bộ và kết nối liên thông. Ông mong muốn với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp CNTT đầu ngành như FPT, Viettel… có thể đẩy mạnh đầu tư về các dịch vụ hạ tầng CNTT cho các Khu Công nghệ như Hoà Lạc và các thành phố lớn trong cả nước.

Tại chương trình, nhiều tham luận của các diễn giả đã được trình bày với tinh thần xây dựng cho Việt Nam có một hệ thống chuẩn nhất định trong nhiều lĩnh vực. Trong đó đều nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về chuẩn thông tin số giữa các ngành, các lĩnh vực và thảo luận hướng xây dựng chuẩn nhằm tạo cơ sở kỹ thuật đảm bảo cho việc xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia hiện đại, đồng bộ và kết nối liên thông, góp phần đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí trong ứng dụng CNTT của các ngành, các cấp và toàn xã hội.

Phần tham luận của ông Nguyễn Nam Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam, và ông Young Sik Kim, Giáo sư Viện Khoa học và Công nghệ tiến tiến Hàn Quốc, cũng đưa ra một số đề xuất cụ thể và kinh nghiệm trong việc triển khai chuẩn trao đổi thông tin. Phần chia sẻ của anh Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Giải pháp công nghệ, FPT IS đã đem đến cái nhìn toàn cảnh của sự cần thiết phải có chuẩn trao đổi thông tin trong kỷ nguyên phát triển bùng nổ của nền SMAC, đặc biệt là với xu hướng IoT.

Mặc dù chỉ diễn ra trong một ngày nhưng ngày Công nghệ thông tin (IT Day) với cách đặt vần đề vô cùng chuyên sâu có tính thực tiễn cao thu hút khoảng 200 khán giả, đã trở thành diễn đàn công nghệ thường niên của giới nghiên cứu, lãnh đạo và quản lý công nghệ tại Việt Nam nhằm chia sẻ thông tin, nhận diện xu thế, định hướng trong phát triển và ứng dụng CNTT.