Ngày 27/10, ARM – hãng thiết kế chip có trụ sở tại Anh thuộc sở hữu của tập đoàn SoftBank (Nhật Bản) – thông báo hợp tác trở lại với Huawei sau khi bộ phận pháp lý tuyên bố công nghệ chip của họ bao gồm ARM v8 và ARM v9 có nguồn gốc từ Anh thay vì Mỹ.

Ảnh: Bloomberg.
Ảnh: Bloomberg.

Do đó, công ty này không vi phạm lệnh hạn chế của Mỹ trong việc cung cấp thiết bị và công nghệ cho Huawei.

Trước đây, ARM bị tác động bởi lệnh cấm do tồn tại bản ghi nhớ nội bộ ghi rõ thiết kế chip của hãng bao gồm các công nghệ đi kèm có nguồn gốc từ Mỹ. ARM phát triển và thiết kế một số bộ xử lý ở Austin, Texas và San Jose, California (Mỹ) và điều này khiến công ty bắt buộc phải tuân theo quy định mới về việc cấm giao dịch với Huawei.

Quyết định ngừng hợp tác của ARM vào tháng 5 từng được đánh giá là nghiêm trọng với “gã khổng lồ” công nghệ Trung Quốc hơn cả Google, do Huawei sử dụng bản thiết kế chip của ARM để tạo ra các bộ vi xử lý cho điện thoại thông minh.

Trong tương lai, việc ARM tiếp tục cung ứng công nghệ cho Huawei sẽ giúp công ty này dễ thở hơn trước rất nhiều áp lực mà họ đang phải đối mặt.