Mới đây, Apple đã công bố kết quả tài chính trong quý IV vừa qua. Theo đó, lợi nhuận của họ đạt mức 11,1 tỷ USD. Đây chính là khoản lợi nhuận kỷ lục trong lịch sử của hãng.

Theo báo cáo tài chính vừa được công bố, doanh thu của Apple trong quý IV (kết thúc vào ngày 26/9) vừa qua, Apple đã đạt mức doanh thu 51,5 tỷ USD. Sau khi trừ các khoản chi phí, họ thu lời số tiền 11,1 tỷ USD, tăng 39,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là khoản lợi nhuận kỷ lục trong 1 quý kể từ khi hãng được thành lập. Được biết, trong quý IV của năm 2014, doanh thu của “Táo khuyết” ở mức 42,5 tỷ USD. Lợi nhuận của họ đạt 8,5 tỷ USD.

Ở quý IV vừa qua, Apple đã bán được 48 triệu chiếc điện thoại iPhone, 9,8 triệu máy tính bảng iPad và 5,7 triệu máy tính để bán All-in-One (tất cả trong một) iMac. Hoạt động mua bán quốc tế chiếm 62% tổng doanh thu của “Quả táo cắn dở” trong quý IV vừa qua.

Apple thu lời 11,1 tỷ USD trong quý IV vừa qua.

Theo dự kiến, doanh thu của Apple sẽ đạt mức 75,5-77,5 tỷ USD trong quý tiếp theo. Đây là con số mà họ hoàn toàn có thể đạt được, bởi 2 mẫu smartphone iPhone 6s và 6s Plus sẽ được bán ra trên toàn cầu. Mặt khác, mức tiêu thụ trên toàn thế giới sẽ tăng lên trong dịp mua sắm cuối năm.

Tính tổng cộng, Apple đã đạt doanh thu 233,7 tỷ USD trong năm tài khóa 2015 (kết thúc vào tháng 9), tăng 28% so với năm 2014. Khoản lợi nhuận mà họ thu được là 53,4 tỷ USD.

Giám đốc điều hành Tim Cook cho biết: “Năm tài khóa 2015 đánh dấu sự thành công ngoài mong đợi của Apple. Doanh thu của chúng tôi đạt mức gần 234 tỷ USD, tăng 28% so với năm ngoái.

Thành công này là kết quả tất yếu của việc thường xuyên tung ra những sản phẩm chất lượng và sáng tạo nhất thế giới. Đó là minh chứng cho sự nỗ lực không biết mệt mỏi của các nhân viên Apple”.