Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Israel (MASHAV) và Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp trẻ Hoa Kỳ (YABT) sẽ tài trợ cho các doanh nghiệp về Đổi mới Sáng tạo (ĐMST) một khóa tập tập huấn quốc tế từ ngày 4-21/01/2016 tại Israel.

Khóa tập huấn sẽ bao gồm các hoạt động hội thảo, khoa học cấp tốc, tham quan thực tế… Các chủ đề sẽ được trình bày dưới dạng các bài giảng và hội thảo do các giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ các trường đại học, học viện, doanh nghiệp nổi tiếng.

Bên cạnh đó, một phần quan trọng và hấp dẫn của khóa học đó là các học viên sẽ được trao đổi kinh nghiệm với nhau. Kinh nghiệm phong phú của các đại biểu của nhiều quốc gia khác nhau sẽ là những đóng góp có giá trị cho mỗi cá nhân tham gia khóa học và những nhà tổ chức chương trình.

Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo là trung tâm của quá trình đổi mới sáng tạo
Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo là trung tâm của quá trình đổi mới sáng tạo

Các chủ đề chính được thảo luận tại khóa học bao gồm: Chính sách và cách làm nhằm thúc đẩy doanh nghiệp ĐMST; các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST và sự hỗ trợ của các viện, trường với vai trò là động lực cho sự phát triển sáng tạo; Hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp mới; Nữ doanh nhân trong nền kinh tế biến đổi; Đổi mới sáng tạo trong quản lý; Marketting trong quá trình chuyển đổi; Triển khai thực hiện những sáng kiến sáng tạo- từ ý tưởng đến kinh doanh.

Theo những nhà tổ chức, ĐMST sáng tạo hết sức quan trọng trong việc tạo ra sự khác biệt giữa các doanh nghiêp trong một thế giới luôn luôn thay đổi và thế hệ trẻ luôn mang đến những thay đổi này cả trong kinh doanh và trong phạm vi xã hội.

Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo là trung tâm của quá trình đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp là lực lượng thúc đẩy quá trình phức tạp của việc chuyển đổi một ý tưởng mang tính học thuật thành một sản phẩm hoặc dịch vụ mang tính thương mại. Tuy nhiên, việc thương mại hóa sự đổi mới sáng tạo lại vô cùng khó khăn và nặng nề với các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo khởi nghiệp vì họ phải đối mặt với các trở ngại hơn nữa (so với các doanh nghiệp đã được thành lập ổn định) trong các lĩnh vực như tài chính, công nghệ, quản lý, …

Nhận thức được vấn đề đó, Quỹ YABT và MASHAV đã chọn Israel làm nơi diễn ra khóa học. bởi quốc gia này đã chứng minh cho thế giới thấy được giá trị năng lực chuyển các ý tưởng thành các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo. Các học viên sẽ có cơ hội tiếp cận những kinh nghiệm ĐMST hay của Israel.

Các doanh nghiệp Việt Nam nếu quan tâm có thể tham khảo thông tin tại website: http://mashav.mfa.gov.il/MFA/masv/Courses/Papes/default.aspx. Thời hạn đăng ký trước ngày 6/11/2015.