Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2016 được triển khai sớm hơn mọi năm 2 tháng với lý do nhằm thu hút được nhiều hơn các nhà khoa học có công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc đăng ký xét tặng Giải thưởng.

Thông tin vừa được Ban Tổ chức Giải thưởng Tạ Quang Bửu cho biết như vậy. Hiện Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thông qua Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia đã gửi thông báo mời các nhà khoa học nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng tới các tổ chức nghiên cứu khoa học, các Viện, trường Đại học, đồng thời đăng tải trên trang website của Bộ KH&CN và Quỹ Nafosted.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ tính từ ngày 03/12/2015 đến 02/2/2016. Các hội đồng chuyên ngành sẽ tổ chức việc xét chọn công trình tham dự Giải thưởng theo từng lĩnh vực trong tháng 02/2016. Tiếp đó, kết quả xét chọn sẽ được gửi đến Hội đồng Giải thưởng xem xét trong tháng 03/2016.

Đầu tháng 04/2016 Bộ trưởng Bộ KH&CN sẽ ký Quyết định công nhận các tác giả đoạt giải. Vào dịp kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam – 18/5/2016, Bộ KH&CN sẽ tổ chức Lễ trao Giải thưởng.

Các tác giả nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2015
Các tác giả nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2015

Theo Ban tổ chức, sở dĩ Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2016 được triển khai sớm hơn mọi năm 2 tháng là nhằm thu hút được nhiều hơn các nhà khoa học có công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc đăng ký xét tặng Giải thưởng, đồng thời cũng để nhận được ý kiến trao đổi của giới khoa học với các công trình đoạt giải.

Ban Tổ chức cũng cho biết, Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2016 dự kiến sẽ mời thêm một số các nhà khoa học có danh tiếng như GS Đàm Thanh Sơn - Giảng viên tại Trường Đại học Chicago - Mỹ; GS Vũ Hà Văn - Nhà toán học hàng đầu thế giới và nhiều nhà khoa học danh tiếng trong và ngoài nước tham gia. Năm 2016 là năm thứ 3 Giải thưởng Tạ Quang Bửu được triển khai.

Giải thưởng mang tên GS Tạ Quang Bửu sẽ mang lại niềm vinh dự cho các nhà khoa học được tôn vinh, khích lệ động viên các nhà khoa học phấn đấu không ngừng vì công cuộc phát triển đất nước.

Năm 2014 là năm đầu tiên Giải thưởng được tổ chức với 52 hồ sơ đăng ký tham dự. Các hồ sơ được đánh giá qua Hội đồng khoa học chuyên ngành và Hội đồng Giải thưởng. Hội đồng khoa học chuyên ngành là các Hội đồng ngành thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted). Hội đồng Giải thưởng gồm các nhà khoa học có uy tín đại diện các Hội đồng khoa học ngành, trong đó GS. Ngô Việt Trung (Viện Toán học) làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng Giải thưởng có sự tham gia của GS. Ngô Bảo Châu, Trường Đại học Chicago (Hoa Kỳ) và GS. Pierre Darriulat, chuyên gia Vật lý người Pháp hiện đang công tác tại Trung tâm Vệ tinh Quốc gia.
Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển. Các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu bao gồm:
a) Khoa học tự nhiên: toán học, khoa học máy tính và thông tin, vật lý, hóa học, các khoa học trái đất và môi trường, sinh học, khoa học tự nhiên khác;
b) Khoa học kỹ thuật và công nghệ;
c) Khoa học y, dược;
d) Khoa học nông nghiệp.