Hội thảo “Hệ thống quan sát Trái đất toàn cầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 10 (GEOSS-AP 10) diễn ra trong 3 ngày 18,19 và 20/9 tại Hà Nội với sự tham dự của gần 200 đại biểu đến từ nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản, Australia...

Hội thảo được Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Bộ Giáo dục - Văn hóa - Thể thao - Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) tổ chức. Theo GS-VS Châu Văn Minh - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam, đây là dịp để các bên tìm hiểu nhu cầu của châu Á, châu Đại Dương về thông tin quan sát sinh vật, quan sát biển, nền tảng dữ liệu và chia sẻ dữ liệu, từ đó xác định phương thức đẩy mạnh công nghệ vũ trụ và ứng dụng nó để giám sát thiên tai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ông Minh cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu toàn cầu. Lũ quét, sạt lở đất, áp thấp nhiệt đới và bão đã tàn phá nhiều nhà cửa, làng mạc, đường sá, làm nhiều người dân thiệt mạng. Hội thảo này là dịp để các bên chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hiểu biết về công nghệ vũ trụ nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ vũ trụ để giám sát thiên tai, giảm thiểu các tác hại.

Đông đảo chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự hội thảo. Ảnh: HM
Đông đảo chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự hội thảo. Ảnh: HM

GEOSS-AP được cộng đồng GEO (Group of Earth observation - Nhóm quan sát Trái đất, một tổ chức hợp tác gồm hơn 100 thành viên là chính phủ và các tổ chức) tổ chức thường niên từ năm 2007. Hội thảo năm nay có chủ đề: “Thúc đẩy nhận thức về mục tiêu phát triển bền vững trong hoạt động quan sát Trái đất: Bài học rút ra từ khu vực Châu Á - châu Đại Dương”.

GEO được thành lập nhằm đạt kết quả tốt hơn trong việc tích hợp các hệ thống quan sát và chia sẻ dữ liệu thông qua kết nối các cơ sở hạ tầng sử dụng chuẩn chung. Năm 2014, Việt Nam đã tham gia và trở thành viên nhóm quan sát Trái đất GEO.

Những năm gần đây, theo định hướng của “Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020”, Bộ KH&CN và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã có nhiều hoạt động nhằm mở rộng hợp tác quốc tế và khu vực trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ, như tham gia các kỳ họp của GEO, GEOSS, Diễn đàn các Cơ quan vũ trụ khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APRSAF), Liên đoàn Vũ trụ quốc tế (AIF); ký kết và triển khai hợp tác với cơ quan hàng không vũ trụ của một số nước như Nhật Bản (JAXA), Hàn Quốc (KARI); tổ chức các hội nghị quốc tế về ứng dụng công nghệ vũ trụ vào phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng tránh thiên tai, quản lý môi trường, tài nguyên.