Nhiếp ảnh gia du lịch Joel Santos đã mạo hiểm ghi lại những hình ảnh đẹp mê hồn về miệng núi lửa Erta Ale ở Ethiopia, nơi được mệnh danh là “cổng địa ngục”.

Cận cảnh miệng núi lửa Erta Ale ở Ethiopia.

Trông nó giống như màn pháo hoa xinh đẹp.


Núi lửa Erta Ale nằm ở độ cao 613 mét thuộc vùng đông bắc Ethiopia.

Núi lửa Erta Ale thường được gọi là “cổng địa ngục” hay “núi hút thuốc lá”.


Nhiệt độ của miệng núi lửa này rơi vào khoảng 1.100 độ C.

Núi lửa Erta Ale phun trào lần gần đây nhất vào tháng 9/2015, làm chết 250 gia súc vào buộc hàng loạt hộ gia đình phải sơ tán.

Ngọn núi lửa này cũng “nuốt chửng” rất nhiều khách du lịch.


Để có được những hình ảnh tuyệt đẹp này, Santos đã phải mạo hiểm sử dụng máy bay không người lái.



Chân dung nhiếp ảnh gia du lịch Joel Santos.