Thôi miên rắn là nghề truyền thống đã có ở Ấn Độ từ hàng trăm năm nay. Đoạn video dưới đây sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn về công việc này.

Tại làng Jogi Dera, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, nghề thôi miên rắn đã có truyền thống hàng trăm năm. Từ khi mới 2 tuổi, nhiều em bé trong làng đã được cha mẹ, ông bà mình cho tiếp xúc với rắn để chúng có thể nối nghiệp khi lớn lên.


Trẻ em ở làng Jogi Dera được tiếp xúc với rắn từ nhỏ.

Thế nhưng, kể từ khi Ấn Độ thực thi luật bảo vệ động vật hoang dã, nghề này đang dần bị mai một. Hiện tại, chính quyền địa phương đang tìm cách giúp các nhà thôi miên rắn sử dụng kỹ năng của mình vào công việc khác.

- Video giới thiệu về nghề thôi miên rắn ở Ấn Độ. Nguồn: VNExpress.