Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM Lê Thái Hỷ đã giới thiệu VNISA phía Nam làm đầu mối tiếp nhận, trao đổi thông tin, tiến tới xem xét, ký hợp tác với Hội An toàn thông tin Phần Lan (FISC) trong thời gian tới.

Cuối tháng 8 vừa qua, Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM Lê Thái Hỷ đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện Đại sứ quán Phần Lan và đoàn doanh nghiệp thuộc Hội An toàn Thông tin Phần Lan (Finnish Informatiom Security Cluster - FISC). Cùng tham dự có đại diện các phòng, ban của Sở TT&TT TP.HCM và đại diện Chi hội An toàn Thông tin phía Nam (VNISA phía Nam).

Đoàn doanh nghiệp do ông Timo Kotilainen, đại diện Cyberlab - FISC làm Trưởng đoàn, đã đi khảo sát thực tế, xây dựng các kế hoạch khả thi và tìm kiếm đối tác trong vùng Đông Nam Á với mục đích thiết lập một nền tảng chung bảo vệ an toàn thông tin (ATTT) mạng bằng những giải pháp từ Phần Lan.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp thành viên FISC (bao gồm các công ty Cyberlab, Nixu, Fujitsu Finland, Granite, DISE, Viện nghiên cứu công nghệ VTT) đã giới thiệu thông tin về thế mạnh và kinh nghiệm của các doanh nghiệp Phần Lan trong lĩnh vực ATTT, trao đổi và tìm hiểu về nhu cầu an toàn thông tin mạng tại TP.HCM và Việt Nam.

A1-Z1-TP-HCM-ATTT-Phan-Lan-FISC-TT-TT.jpg

Sở TT&TT TP.HCM đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện Đại sứ quán Phần Lan và đoàn doanh nghiệp thuộc Hội An toàn Thông tin Phần Lan. Cùng tham dự có đại diện Chi hội An toàn Thông tin phía Nam. Nguồn ảnh: Sở TT&TT TP.HCM.

Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM Lê Thái Hỷ đã cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm của đoàn doanh nghiệp Phần Lan về lĩnh vực ATTT tại thành phố đồng thời giới thiệu VNISA phía Nam làm đầu mối tiếp nhận, trao đổi thông tin, tiến tới xem xét, ký hợp tác giữa hai tổ chức trong thời gian tới.

Phong trào học tập và nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực ATTT của TP.HCM lâu nay vẫn đi đầu trong cả nước, với những thành tích xuất sắc trong các cuộc thi “Sinh viên với ATTT”. Tại vòng chung khảo cuộc thi “Sinh viên với ATTT” năm 2014 diễn ra ngày 22/11, giải Nhất và giải Nhì đã lần lượt thuộc về đội UIT-NAVI của Đại học CNTT TP.HCM và Bkit-Respawn của Đại học Bách khoa TP.HCM. Năm trước đó, giải Nhất cuộc thi “Sinh viên với ATTT” cũng được trao cho đội NAVI cũng của Đại học CNTT TP.HCM.

Vì thế, mối giao lưu với FISC có thể sẽ thúc đẩy công cuộc tăng cường ATTT ở TP.HCM và phía Nam nói chung mạnh mẽ hơn. FISC đã đi tiên phong tại Phần Lan với khoảng 70 công ty thành viên chuyên cung ứng các giải pháp chiến lược về bảo mật và ATTT mạng, những nền tảng khả thi cấp quốc gia nhằm ngăn chặn một cách hiệu quả hiện tượng bất thường trong những mạng thông tin truyền thông quốc gia.