40 năm qua, hoạt động KH&CN của TP.HCM luôn tiên phong trong việc triển khai các mô hình ứng dụng hiệu quả KH&CN vào sản xuất kinh doanh. Gắn đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp với KH&CN được TP.HCM xác định là mục tiêu then chốt để phát triển trong thời gian tới.

Ngày 6/8, Sở KH&CN TP.HCM đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo – Phấn đầu vì Thành phố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện Kỷ niệm 40 năm thành lập Sở KH&CN TP.HCM (5/8/1976 – 5/8/2016).

Sở KH&CN TP.HCM đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ Quốc Việt Nam trao cờ thi đua của Chính phủ cho Sở KH&CN TP.HCM

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM khẳng định, KH&CN TP.HCM luôn tiên phong trong việc triển khai các mô hình ứng dụng hiệu quả KH&CN vào sản xuất, kinh doanh để hình thành các cơ chế, chính sách như: mô hình liên kết tam giác “Doanh nghiệp - Nhà nước – Tổ chức nghiên cứu”; xây dựng và phát triển cơ chế đặt hàng, mua sản phẩm, cơ chế đồng đầu tư trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hình thành các mô hình KH&CN điển hình như Công viên Phần mềm Quang Trung, Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Viện KH&CN Tính toán, Trung tâm Công nghệ Sinh học… Cùng với đó là các hoạt động sáng tạo tiên phong trong cả nước như phong trào sáng chế, sáng tạo kỹ thuật; phát triển hệ thống các vườn ươm doanh nghiệp, hệ thống doanh nghiệp KHCN; sàn giao dịch công nghệ… được coi là “kim chỉ nam” trong mọi hoạt động KH&CN TP.HCM trong suốt 40 năm qua.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, TP.HCM có nguồn lao động dồi dào, bình quân 1.000 lao động/km2. Để nguồn lao động này ngày càng giỏi, thành phố cần đầu tư, hỗ trợ về KH&CN để nâng cao năng suất lao động, đưa TP.HCM thành đầu tàu của cả nước. Thành phố đặt mục tiêu đạt 500.000 doanh nghiệp vào năm 2020, tức gấp đôi hiện nay, thì vấn đề khởi nghiệp phải được chú trọng để phát triển.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, lãnh đạo TP.HCM cần tạo điều kiện tốt nhất, ưu tiên cho ngành KH&CN của thành phố ngày càng phát triển. Đồng thời, Thành phố có cơ chế cụ thể để phát huy tính năng động, sáng tạo của doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn. Bên cạnh đó, Sở KH&CN cần có chương trình khởi nghiệp để mọi cá nhân đều có thể tiếp cận, phát huy tính năng động, sáng tạo của mình.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tham quan Sở KH&CN Tp.HCM
Ông Nguyễn Thiện Nhân tham quan Sở KH&CN TP.HCM

Xác định KH&CN là nội dung then chốt trong mọi hoạt động của tất cả các ngành, ông Nguyễn Thành Phong – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thời gian tới, Thành phố sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: Phát triển mạnh mẽ KHCN và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chủ yếu phát triển KT - XH gắn với kinh tế tri thức; Hỗ trợ kinh phí cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 9 nhóm ngành dịch vụ ưu tiên; Hoàn thiện chính sách để thu hút nguồn lực xã hội, đặc biệt là tài chính doanh nghiệp để đầu tư cho KH&CN; Định hình cơ chế thúc đẩy, tạo điều kiện hình thành Quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực KH&CN; Phát triển mạng lưới các tổ chức dịch vụ KHCN và dịch vụ chuyển giao công nghệ;…

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đại Dương đã ghi nhận những kết quả và đóng góp của Sở KH&CN TP.HCM trong 40 năm qua. Đồng thời, đề nghị một số vấn đề Sở KH&CN cần nghiên cứu thực hiện như: xây dựng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại TP.HCM trên cơ sở đề án Khởi nghiệp sáng tạo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Triển khai chương trình nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, phát triển tài sản trí tuệ và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học; Tham mưu cho Bộ KH&CN và UBND Thành phố để xây dựng chương trình phối hợp hành động chung nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động KH&CN tại TP.HCM nói chung và chương trình khởi nghiệp nói riêng.

Thứ trưởng Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi Tọa đàm
Thứ trưởng Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi Tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các thế hệ lãnh đạo, những nhà khoa học, quản lý, doanh nghiệp đã trao đổi, thảo luận nhằm tìm ra giải pháp thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của TP.HCM; hình thành mối liên kết chặt chẽ và mạnh mẽ giữa doanh nghiệp với các trường, viện, tổ chức nghiên cứu KH&CN và nhà nước. Trong đó, TP.HCM cần hỗ trợ, thúc đẩy việc hợp tác giữa doanh nghiệp và các viện nghiên cứu, trường đại học; tập trung chỉ đạo các sở liên kết, hợp tác làm việc cùng nhau; TP.HCM mạnh dạn, tin tưởng và đặt hàng các nhà khoa học thực hiện một số chương trình phát triển của thành phố; đưa các chương trình KH&CN đến các doanh nghiệp khởi nghiệp;…