Ngày 18/12, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội SIB Miền Nam đã ra mắt tại TPHCM, nhằm hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp tạo tác động xã hội, đặc biệt tập trung vào khu vực phía Nam.

SIB Miền Nam do một số tổ chức đồng sáng lập, với mục tiêu phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo xã hội, phát triển hệ sinh thái kinh doanh tạo tác động xã hội.

Trung tâm sẽ kết nối nguồn lực của các chuyên gia, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, quỹ đầu tư,...; hỗ trợ nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp về hệ sinh thái kinh doanh tạo tác động xã hội Việt Nam và các nước khác trên thế giới.

S
SIB Miền Nam hiện có trên 140 thành viên Ảnh: KA

Ngoài ra, SIB Miền Nam còn cung cấp các dịch vụ như đào tạo, tư vấn (đầu tư, tài chính,…) và chuyển giao công nghệ, nhận uỷ thác các nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, triển khai các hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh tạo tác động xã hội. Đây cũng là nơi cung cấp môi trường thực tập cho sinh viên yêu thích kinh doanh sáng tạo xã hội.

Hiện tại, SIB Miền Nam đã xây dựng được mạng lưới trên 140 thành viên là các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, viện nghiên cứu,…. và đang xây dựng showroom online cũng như offline tại TPHCM, để các thành viên có thể trưng bày sản phẩm, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.

Ở các doanh nghiệp tạo tác động xã hội, việc kinh doanh luôn gắn với cam kết tạo tác động tích cực cho xã hội và môi trường. Nhờ cân bằng các mục tiêu xã hội/môi trường với mô hình thương mại, các doanh nghiệp này có thể giải quyết các thách thức xã hội và môi trường một cách bền vững.