Huyện Đô Lương (Nghệ An) có nhiều nỗ lực sản xuất sạch và giới thiệu sản phẩm ra thị trường. Những mô hình điển hình được chia sẻ nhân rộng ở các địa phương.

Các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp ATTP của Hội phụ nữ huyện Đô Lương. Ảnh: Hữu Hoàn
Các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp của Đô Lương. Ảnh: Hữu Hoàn.

Nhiều gian hàng đã được người dân quan tâm với các sản phẩm nông nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm như bưởi, chè xanh, trứng gà, bánh đa, kẹo lạc…

Năm 2017, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân Đô Lương đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo nhằm định hướng, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Những đặc sản quê của Đô Lương được nhiều người lựa chọn. Ảnh: Ngọc Phương
Những đặc sản quê của Đô Lương được nhiều người lựa chọn. Ảnh: Ngọc Phương.

Hàng năm, nhiều hộ gia đình ở Đô Lương đã được hỗ trợ vốn từ các cấp hội để phát triển kinh tế với tổng nguồn vốn tiết kiệm tại chi hội là 2,2 tỷ đồng, Ngân hàng chính sách xã hội huyện hỗ trợ hơn 100 tỷ đồng, nguồn tiết kiệm vì phụ nữ nghèo 206 triệu đồng…

Từ đó xây dựng các mô hình kinh tế tập thể thông qua thành lập các tổ hợp tác, khắc phục thực trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chưa có tính liên doanh, liên kết.

Sản phẩm trứng gà sạch của các hội viên Hội Phụ nự huyện Đô Lương. Ảnh: Ngọc Phương
Sản phẩm trứng gà sạch của các gia đình đưa đi trưng bày. Ảnh: Ngọc Phương.

Mới đây, Hội LHPN huyện cùng các ngành, địa phương tổ chức hội nghị, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, giải pháp để thực hiện tốt việc sản xuất tập trung như: chăn nuôi gia súc gia cầm sạch, trồng hoa quả, rau sạch, làm chổi đót, làm bánh đa, kẹo lạc...