Thuốc lào sản xuất ở Tiên Lãng có hương vị riêng, chiếm được cảm tình của người hút, không chỉ ở Hải Phòng mà còn ở các tỉnh, thành trong cả nước và một số nước trên thế giới.

Cây thuốc lào Cây thuốc lào có tên khoa học là Nicotiana rustica L. Thuốc lào sản xuất ở Tiên Lãng có hương vị riêng, chiếm được cảm tình của người hút, không chỉ ở Hải Phòng mà còn ở các tỉnh, thành trong cả nước và một số nước trên thế giới.

Nhờ có các tính chất, chất lượng đặc thù, khác biệt so với các loại thuốc lào khác (sợi có màu từ nâu vàng đến nâu đậm, sợi dẻo không bung ra sau khi nắm chặt) nên thuốc lào Tiên Lãng được nhiều người ưa chuộng và sử dụng.

Ảnh: Dailythuoclao.
Ảnh: Dailythuoclao.

Đặc biệt, khu vực trồng thuốc lào Tiên Lãng có hệ thống sông ngòi đa dạng, gồm bốn sông lớn là sông Văn Úc, sông Thái Bình, sông Mía và sông Mới; nhiệt độ trung bình trong vụ trồng thuốc lào là 21,95 độ C, phù hợp cho cây thuốc lào sinh trưởng và phát triển.

Giống thuốc lào đem trồng phải là các giống Ré đen, giống Báng, giống Có Tai và giống Lá Chống.Hiện có 9 xã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý bao gồm: Vinh Quang, Quang Phục, Tiên Minh, Đông Hưng, Đoàn Lập, Kiến Thiết, Cấp Tiến, Tiên Thắng,Toàn Thắng, thuộc huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.