Từ ngày 11 đến 13/10/2019, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Năng lượng nguyên tử Quốc gia Nga ROSATOM tổ chức Ngày KH&CN “Năng lượng hạt nhân cho cuộc sống tốt đẹp hơn” nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về những ứng dụng gần gũi của ngành học này trong cuộc sống.

Chơi trò mũi tên photon để cùng khám phá ứng dụng của năng lượng hạt nhân trong chữa trị bệnh.
Chơi trò mũi tên photon để cùng khám phá ứng dụng của năng lượng hạt nhân trong chữa trị bệnh.

Sự kiện bao gồm chuỗi bài giảng, tọa đàm về các ứng dụng của công nghệ hạt nhân trong đời sống thường ngày, như “Ứng dụng phi năng lượng của Công nghệ hạt nhân” do TS Alla Udalova, trường Đại học Nghiên cứu Hạt nhân Quốc gia Nga (MEPHI), trình bày; “Biến đổi khí hậu: tin thật và tin giả” do TS Yulia Kuznetsova, ĐH Tổng hợp Quốc gia Moscow, giảng; và “Năng lượng hạt nhân – một nguồn năng lượng sạch” của TS Olga Momot tại MEPHI.

Song song với các bài giảng đại chúng, học sinh phổ thông và sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội có cơ hội trải nghiệm các hoạt động hướng nghiệp bổ ích và những trò chơi tìm hiểu kiến thức về ngành hạt nhân.