Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ có người lái đầu tiên của quốc gia này vào nửa đầu năm 2021.

Khoang lõi trạm vũ trụ có người lái của Trung Quốc. Ảnh: China Daily.
Khoang lõi trạm vũ trụ có người lái của Trung Quốc. Ảnh: China Daily.

Module lõi của trạm vũ trụ sẽ rời bệ phóng tại Trung tâm phóng vũ trụ Văn Xương, tỉnh Hải Nam nhờ tên lửa đẩy Trường Chinh 5B.

Sau khi module lõi đi vào quỹ đạo, Trung Quốc sẽ phóng tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 2 và tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 12. “Các phi hành gia sẽ ở trong không gian vài tháng trước khi tàu Thiên Châu 3 và Thần Châu 13 đưa phi hành đoàn thứ hai vào không gian”, Zhou Jianping, nhà thiết kế chính trong chương trình không gian có người lái của Trung Quốc, cho biết.

Quá trình xây dựng trạm vũ trụ dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2022.