Cơ quan Y tế công của Anh ghi nhận không có sự khác biệt về mặt thống kê giữa tỷ lệ nhập viện và tỷ lệ tử vong trong 28 ngày giữa các trường hợp có biến thể, với các trường hợp lây nhiễm tự nhiên.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại London, Anh, ngày 21/12/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cơ quan Y tế công của Anh vừa công bốnghiên cứu cho thấy biến thể mới của SARS-CoV-2 dường như không gây ra bệnh nặng hơn các biến thể khác.

Kết quả sơ bộ từ nghiên cứu các mẫu tương tự nhau cho thấy không cósự khác biệt về mặt thống kê liên quan tỷ lệ nhập việntỷ lệ tử vong trong 28 ngày giữa các trường hợp có biến thể với các trường hợp lây nhiễm tự nhiên.

Nghiên cứu cũng chỉ ra không có sự khác biệt đáng kể về khả năng tái nhiễm với biến thể mới của virus SARS-CoV-2 so với các biến thể khác.

Các nhà khoa học đã phát hiện loại biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể lây lan nhanh hơn nhiều và được tìm thấy ở Anh hồi giữa tháng 12, dẫn tới một số nước khác áp đặt lệnh cấm đi lại với Anh. Một số nướccũng báo cáo ghi nhậnxuất hiện loại biến thể này./.