Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Communications, các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (Australia) đã phát triển một phương pháp mới chuyển đổi khí CO2 thành than.

Ảnh: Stephen Shaver

Bước đột phá này có thể mở đường cho các công nghệ thu và lưu trữ carbon mới. “Hiện nay, hầu hết các phương pháp thu giữ carbon liên quan đến việc nén CO2 thành dạng lỏng để bơm và lưu trữ dưới lòng đất. Tuy nhiên, chúng đều không mang lại lợi ích về mặt kinh tế”, Torben Daeneke, thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết. Để biến CO2 thành than, các nhà khoa học sử dụng một chất xúc tác kim loại lỏng có tính dẫn điện cao. Quá trình chuyển đổi bắt đầu bằng cách hòa tan CO2 trong một chất lỏng điện phân. Sau khi thêm vào một lượng nhỏ chất xúc tác, dòng điện sẽ được cho chạy qua dung dịch. Phản ứng hóa học khiến các mảnh carbon rắn bị tách ra khỏi dung dịch. Phương pháp này rất hiệu quả và có thể mở rộng, nhưng các nhà khoa học thừa nhận cần có thêm nhiều nghiên cứu trước khi nó được thương mại hóa. “Bởi vì các chất rắn carbon có tính ổn định nên có thể nén và chôn dưới đất. Chúng cũng có thể được sử dụng làm điện cực trong pin hoặc động cơ”, Daeneke nói.