Các nhà bán lẻ ở Nhật Bản bắt đầu tính phí sử dụng túi nylon kể từ đầu tháng 7, một động thái nhằm hạn chế thói quen sử dụng loại bao bì này của người tiêu dùng.

Ảnh: AFP.
Ảnh: AFP.

Theo đó, những cửa hàng tiện lợi xuất hiện ở khắp mọi nơi có thể tự quyết định sẽ thu phí bao nhiêu đối với khách hàng dùng túi nylon khi mua sắm. Mức phí phổ biến thường là 3 yên/túi (khoảng 700 VNĐ/túi).

Liên Hợp Quốc cho biết, Nhật Bản đang là quốc gia có số lượng rác thải bao bì nhựa tính trên đầu người lớn thứ hai thế giới sau Mỹ.

Điều luật mới ngay lập tức phát huy tác dụng, khi một số người mua hàng bắt đầu mang theo những chiếc túi cá nhân.

“Hiện nay, thế giới đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như ô nhiễm môi trường và sự nóng lên toàn cầu. Mỗi người cần nhận thức rõ hơn về những vấn đề này, và đó là lý do tại sao tôi mang theo túi mua sắm của riêng mình. Tôi hy vọng túi nylon và hộp đựng thức ăn trong tương lai sẽ được thay thế bằng một thứ gì đó thân thiện với môi trường hơn, dù điều này không hề dễ dàng”, Yoshimi Soeda, một khách hàng 66 tuổi trả lời phỏng vấn hãng thông tấn AFP bên ngoài một cửa hàng ở Tokyo.