Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Neuroscience vào tháng 10/2021, một nhóm các nhà khoa học quốc tế bao gồm Đức, Pháp và Tây Ban Nha phát hiện COVID-19 có thể gây tổn thương các mạch máu não và ảnh hưởng đến chức năng nhận thức của con người.

Nguyên nhân là do virus SARS-CoV-2 có khả năng tiêu diệt các tế bào nội mô (endothelial cell) trong não, và điều này có thể dẫn đến các triệu chứng thoái hóa thần kinh – cả ngắn hạn và dài hạn – thường được báo cáo ở nhiều bệnh nhân COVID-19.

“COVID-19 có thể gây tổn thương não. Do đó, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ngày càng có nhiều bệnh nhân COVID-19 trưởng thành mắc hội chứng sa sút trí tuệ do mạch máu não (vascular dementia) trong những năm tới”, Zoe Hyde, nhà dịch tễ học tại Đại học Tây Úc, cho biết. “Tiêm chủng vaccine là giải pháp tốt nhất giúp hạn chế nguy cơ tổn thương mạch máu não do COVID-19 gây ra”.

Nguồn: Sciencealert.com