Tình trạng ô nhiễm không khí ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) và một số bang lân cận đã ở mức nguy hiểm trong những tuần vừa qua. New Delhi đã phải hứng chịu mức độ ô nhiễm không khí cao hơn 20 lần so với mức được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo là an toàn đối với sức khỏe, khi một làn khói mù dày đặc bao trùm khắp thành phố .

Nguyên nhân khiến New Delhi trở thành thủ đô ô nhiễm nhất thế giới là sự kết hợp của nhiều yếu tố bao gồm khói thải ô tô, việc đốt rơm rạ của nông dân ở các bang lân cận, ô nhiễm công nghiệp, đốt chất thải và hoạt động xây dựng.

Để đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí, các quan chức Ấn Độ đã quyết định đóng cửa các trường học tại New Delhi trong một tuần, tạm thời ngừng các hoạt động xây dựng trong ba ngày và khuyến khích người dân làm việc tại nhà.

Nguồn: Theguardian, Businessinsider